MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài học từ Thái Lan: Trợ giá năng lượng gây tổn hại đến nền kinh tế

28-06-2008 - 15:42 PM | Tài chính quốc tế

Việc trợ giá năng lượng bóp méo thị trường và gây ra nhiều tác hại về lâu về dài đối với nền kinh tế.

Gần đây, Trung Quốc đã tiến hành bỏ trợ giá năng lượng và sau đó công bố một chương trình hỗ trợ cho những đối tượng bị tổn thương nhiều nhất khi giá năng lượng tăng cao. Thái Lan sẽ tiếp bước Trung Quốc trong việc này.
 
Chuyên gia kinh tế và năng lượng Thái Lan cho rằng việc trợ giá năng lượng là hoàn toàn không phù hợp đối với đất nước. Sự căng thẳng này tăng cao khi vấn đề trợ giá năng lượng được đưa ra bàn thảo tại hội thảo bàn về vấn đề năng lượng của nước này.

Ông Piyasvasti Amranand, cựu bộ trưởng Bộ Năng Lượng Thái Lan, cho rằng nên để giá năng lượng biến động theo đúng quy luật của thị trường. Ông tranh luận: “Chúng ta không nên mất thời gian tranh cãi về việc khi nào nên dừng trợ cấp năng lượng bởi chúng ta nên làm điều đó ngay bây giờ. Nếu chúng ta càng trì hoãn, tác hại đối với nền kinh tế sẽ ngày càng nhiều.”

Ông nhận xét thêm:" Việc trợ giá năng lượng bóp méo thị trường và khiến người dân Thái Lan lười thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông cũng như tiết kiệm nhiên liệu."

Ví dụ, giá xăng ở Thái Lan hiện là 42 bạt/lít (khoảng 1,25 USD). Giá bán lẻ khí đốt được cố định ở mức 11,5 bạt/lít (khoảng 0,34 USD). Giá bán buôn khí đốt bị chính phủ cố định ở mức chỉ bằng 1/3 giá thế giới. Nhiều người chuyển sang dùng khí đốt để chạy xe.

Ông gợi ý rằng những chương trình trợ cấp có tác dụng hỗ trợ cho ngư dân, người vận hành phương tiện công cộng và nông dân. Nhưng những chương trình này chỉ nên được tiến hành trong ngắn hạn để giảm thiểu ảnh hưởng đối với thị trường. Việc bỏ trợ cấp sẽ gây ra khó khăn trong ngắn hạn nhưng hết sức có lợi về lâu dài.

Bộ Trưởng Bộ Tài Chính nước này, ông Surapong Suebwonglee cũng cho rằng việc trợ giá năng lượng bóp méo thị trường, tuy nhiên ông cho rằng việc cắt giảm trợ giá là phù hợp và người dân sẽ phải mất một thời gian để thích ứng với điều kiện mới.

Chính phủ Thái Lan sẽ cắt giảm trợ cấp khí đốt trong 02 tháng. Khí đốt dùng cho gia đình sẽ vẫn được trợ cấp trong một thời gian nữa.

Chủ tịch tập đoàn Bangchak Plc, một tập đoàn xăng dầu hàng đầu Thái Lan, cho biết nếu giá dầu thô lên tới 200 USD/thùng, thì giá xăng bán lẻ sẽ phải là 58-50 bạt (khoảng 31 ngàn đồng VN). Tuy nhiên, ông cho biết “Cá nhân tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra ngay ngày mai”.

Trung Thành
Theo BangkokPost

ngocdiep

Trở lên trên