MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bank of America công bố lợi nhuận quý 2/2009 giảm

17-07-2009 - 19:07 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng cho vay lớn nhất của Mỹ công bố lợi nhuận quý 2/2009 đi xuống do phải dự phòng thua lỗ. CEO dự đoán kinh tế Mỹ sẽ còn tiếp tục “yếu” trong năm 2010.

Lợi nhuận ròng giảm 5,5% xuống mức 3,22 tỷ USD tương đương 33 cent/cổ phiếu từ mức 3,41 tỷ USD tương đương 72 cent/cổ phiếu của quý 2/2008.

Mức lợi nhuận trên dù thấp hơn do với quý 2/2008 nhưng vẫn cao hơn so với dự báo của các chuyên gia.

Dù các đối thủ cạnh tranh đã trả lại tiền giải cứu của chính phủ Mỹ và thoát khỏi vòng kiểm soát của chính phủ, CEO của Bank of America sẽ phải cố gắng hàn gắn mối quan hệ đối với các nhà chức trách sau bất đồng về việc liệu chính phủ có ép buộc Bank of America phải thâu tóm Merrill Lynch và việc tăng vốn thêm 33,9 tỷ USD.

Cổ phiếu Bank of America ở thời điểm tháng 11/2006 là 55,06USD/cổ phiếu, sau đó đến tháng 2/2009 rơi xuống mức chưa đầy 3USD/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 20 năm trước lo ngại Mỹ sẽ thâu tóm cổ phần tại ngân hàng này. Cổ phiếu Bank of America từ đó đến nay đã hồi phục lên mức 13,17USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 16/07 tại thị trường New York.

Quý 1/2009, Bank of America công bố quý thua lỗ thứ 2 liên tiếp sau khi đã công bố lỗ trong quý 4/2008.

Quý 4/2008 là lần đầu tiên trong 17 năm Bank of America thua lỗ.

Bank of America là ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo lượng tiền gửi và tài sản, ngân hàng này đang hưởng lợi từ việc nhiều công ty phát hành cổ phiếu và trái phiếu cũng như việc giá trị các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp bất động sản thương mại và nhà đất lên giá.

JP Morgan ngày hôm qua công bố lợi nhuận quý 2/2009 tăng lên mức 2,7 tỷ USD tương đương 28 cent/cổ phiếu từ mức 2 tỷ USD tương đương 53 cent/cổ phiếu của 1 năm trước đó.

Ngày 14/07, Goldman Sachs công bố lợi nhuận ròng quý 1/2009 đạt 3,44 tỷ USD, doanh thu từ bộ phận kinh doanh và bảo lãnh phát hành cổ phiếu. Doanh thu trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc ngày 26/06 đạt 13,8 tỷ USD, cao hơn so với mức 9,43 tỷ USD trong quý 1/2009 và 9,42 tỷ USD trong quý 2/2009.


Theo Bloomberg

Quang Dũng


ngocdiep

Trở lên trên