MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bank of America Merrill Lynch: TTCK châu Âu đến cuối năm 2010 có thể tăng thêm 17%

19-06-2010 - 13:09 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường chứng khoán châu Âu hoàn thành tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp bởi những nỗi lo về khủng hoảng nợ công giảm xuống.

Chỉ số Stoxx Europe 600 tính đến hết tuần tăng 2,4% lên mức 255,5 điểm, mức cao nhất từ ngày 13/05/2010 và có chuổi thời gian tăng điểm dài nhất từ tháng 4/2009.

Chỉ số này đã hồi phục được 10% tính từ mức thấp của năm 2010 thiết lập ngày 25/03/2010 khi nỗi lo về nợ công các nước tại châu Âu qua đi.

Ông Gary Baker, chuyên gia chiến lược cổ phiếu tại BofA Merrill Lynch Global Research ở London, nhận xét: “Nhà đầu tư toàn cầu hiện đang cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều về triển vọng của thị trường chứng khoán châu Âu. Chỉ số Stoxx Europe 600 có thể lên mức 300 ở thời điểm cuối năm 2010, cao hơn 17% so với mức đóng cửa của tuần này”

Ngày 17/06/2010, phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha thành công giúp thị trường giảm bớt lo lắng về khả năng nước này sẽ gặp quá nhiều rắc rối về tài chính.

Tây Ban Nha phát hành thành công 3,5 tỷ euro tương đương 4,3 tỷ USD trái phiếu thời hạn 10 năm và 30 năm.

Cũng trong ngày 17/06/2010, lãnh đạo hàng đầu các nền kinh tế châu Âu đã đồng ý công bố công khai kết quả thanh tra ngân hàng để cho nhà đầu tư thấy hệ thống tài chính có thể tồn tại và vượt qua tốt những cú sốc. Kết quả thanh tra ngân hàng sẽ được công bố vào nửa sau tháng 7/2010.

Thâm hụt ngân sách tháng 5/2010 của Anh thấp hơn dự báo của các chuyên gia, nguồn thu thuế của chính phủ Anh tăng.

Cổ phiếu Ngân hàng Hoàng gia Scotland và cổ phiếu Societe Generale SA lên mạnh kéo cổ phiếu các ngân hàng đồng loạt tăng điểm.

Cổ phiếu Nokia trong khi đó giảm tới 8,6% sau khi giảm dự báo lợi nhuận.

Cổ phiếu BP, hãng năng lượng đang gặp rắc rối với sự cố tràn dầu, giảm 9 tuần liên tiếp.

My Vân
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên