MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão tuyết dữ dội ở Mỹ vào đầu năm 2014

03-01-2014 - 14:26 PM | Tài chính quốc tế

Bão tuyết đã khiến khoảng 2.200 chuyến bay trong và ngoài nước Mỹ bị hủy.

Một cơn bão tuyết dữ dội mang theo cái lạnh thấu xương ùa đến khu vực miền đông bắc nước Mỹ, khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy.

Nhiệt độ ở New York (Mỹ) được dự báo xuống thấp đến âm 13 độ C. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cũng đã đưa ra lệnh cảnh báo về bão tuyết tại khu vực đông bắc Mỹ, bao gồm bang New York, New Jersey, New England và cả thủ đô Washington, theo AFP ngày 3.1.

Hai bang New York và New Jersey ngày 2.1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân ở trong nhà do cơn bão tuyết.

Truyền thông Mỹ đã dùng từ "dữ dội" để miêu tả về cơn bão tuyết đầu năm 2014 này. Bão tuyết đã khiến khoảng 2.200 chuyến bay trong và ngoài nước Mỹ bị hủy.

Ba sân bay lớn ở New York cũng đang chuẩn bị chỗ trú ngụ tạm thời cho các hành khách bị mắc kẹt.

Chính quyền địa phương ở nhiều nơi khác cũng đang tăng cường công tác ứng phó với với bão tuyết.

Trước đó, theo hãng tin AP, trên 500.000 hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ, Canada bị kẹt trong tình trạng mất điện vào ngày 24.12.2013 do đợt bão tuyết hoành hành khu vực này, khiến ít nhất 17 người chết.

Theo Phúc Duy

huongnt

Thanh Niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên