Đây là nhận định được Bob Diamond – giám đốc điều hành vừa từ chức của ngân hàng Barclays – đưa ra trong phiên chất vấn trước các nhà làm luật của nước Anh vừa diễn ra ngày hôm qua (4/7).
Những ngày gần đây, giới tài chính thế giới rúng động trước vụ việc ngân hàng Barclays bị phát hiện đã cùng các ngân hàng và nhà giao dịch thao túng các lãi suất Libor và Euribor trong suốt giai đoạn 2005 – 2009. Ngoài ra, Barclays cũng thừa nhận đã đưa ra các báo cáo sai lệch nhằm che giấu các yếu kém tài chính của mình.
Chiều hôm qua, Bob Diamond đã phải tham gia trả lời chất vấn trước Ủy ban Ngân Khố của Hạ Viện Anh để giải thích lí do của việc thao túng gian lận lãi suất liên ngân hàng của tập đoàn này.
Trong phiên chất vấn, Diamond đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi về những sai lầm của các giao dịch viên. “Thái độ của họ là hoàn toàn sai lầm và rất đáng bị khiển trách. Tôi xin lỗi, tôi rất thất vọng và cũng rất tức giận,” Diamond cho biết. Cũng theo ông, cần phải thực hiện điều tra với những người tham gia vào vụ này và họ phải bị xử lý một cách cực kỳ nghiêm khắc.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Barclays đang bị đối xử không công bằng. Ngân hàng này đang biến thành “kẻ giơ đầu chịu trận” khi hợp tác với các quan chức nhằm lật tẩy tất cả các hành động xấu xa trong hệ thống tài chính. Diamond còn cho rằng đây chính là văn hóa của Barclays khi họ sẵn sàng đi tiên phòng, sẵn sàng hành động nhanh chóng và sẽ vượt qua được giai đoạn tồi tệ này.
Theo giới phân tích, Barclays quyết định hợp tác với các cơ quan giám sát là để có thể hạn chế tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, dường như kết quả đang đi ngược lại với các mong đợi khi danh tiếng của ngân hàng bị sụt giảm nghiêm trọng cùng với việc Diamond bị mất chức.
Minh Anh
Theo Trí Thức Trẻ/Reuters