MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu trời thủ đô Trung Quốc lại "nổi cơn gió bụi"

16-01-2014 - 14:27 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 16-1, thành phố Bắc Kinh lại chìm trong màn khói bụi mù mịt, mức độ ô nhiễm không khí tăng vọt.

Theo hãng tin AFP, bầu trời thủ đô Trung Quốc xám đen, âm u kể từ sáng, Một mùi khét nồng lên trong không khí. Nhà chức trách cho biết chỉ số ô nhiễm không khí PM2,5 đã tăng vọt lên mức 500 mg/m3. Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cũng công bố kết quả đo ô nhiễm không khí tương tự.

Theo WHO, chỉ số PM2,5 lên đến mức 300 đã là rất độc hại, nguy hiểm tới sức khỏe con người. Trong thời gian qua, hàng loạt thành phố lớn tại Trung Quốc thường xuyên rơi vào cảnh khói bụi mù mịt do khí thải từ các nhà máy công nghiệp và phương tiện giao thông xả ra môi trường.

Chính quyền Trung Quốc thừa nhận sẽ phải mất nhiều năm để cải thiện chất lượng không khí. Giới khoa học cho biết ô nhiễm không khí khiến hàng trăm nghìn người chết sớm mỗi năm. Do tình trạng ô nhiễm ở các thành phố, số lượng du khách đến Trung Quốc cũng giảm 10% trong năm 2013.

Năm ngoái, Bắc Kinh đã cam kết giảm tỷ lệ tích tụ hạt bụi xâm nhập phổi tại thủ đô khoảng 25% vào năm 2017.

Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên