MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bê bối tham nhũng, cựu thị trưởng Detroit lãnh 28 năm tù

11-10-2013 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Cựu thị trưởng thành phố phá sản Detroit, bang Michigan, Mỹ, vừa bị kết án 28 năm tù vì tội tham nhũng, theo AFP.

Ông Kwame Kilpatrick, 43 tuổi, bị phát hiện cấu kết với 12 người khác nhằm biển thủ quỹ công, trốn thuế, tống tiền sau khi Hội đồng thành phố bắt tay vào điều tra tài khoản cũng như các hợp đồng ký kết của ông.

Theo đó, cựu thị trưởng bị cáo buộc ăn chia tiền hoa hồng với một nhà thầu hơn 83 triệu USD liên quan đến các công trình xây dựng của thành phố. Ngoài ra, ông Kilpatrick đã tiêu xài 840.000 USD tiền cứu trợ mà các doanh nghiệp đã đóng góp để giúp người dân thành phố Detroit.

Tổng cộng có 33 người, trong đó có nghị sĩ và nhân viên Hội đồng thành phố, bị kết tội đồng lõa với cựu bộ trưởng vì đã tham gia vào đường dây tham nhũng quỹ công.


Với biệt danh “thị trưởng hip hop” vì mang bông tai bằng kim cương, ông Kilpatrick buộc phải từ chức vào năm 2008 để phục vụ điều tra. Cựu thị trưởng Detroit bị nghi ngờ là người gây ra các khoản thâm hụt ngân sách và khiến thành phố phải tuyên bố phá sản vì không trả được nợ nần.

Theo Hà An

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên