MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Berkshire Hathaway bị hạ xếp hạng tín dụng

17-05-2013 - 01:17 AM | Tài chính quốc tế

Theo đó, bậc xếp hạng của Berkshire bị hạ từ AA+ xuống còn AA. S&P cũng đặt triển vọng tiêu cực cho Berkshire.

Theo thông báo vừa được Standard & Poor’s (S&P) đưa ra, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã bị tổ chức xếp hạng tín dụng này hạ một bậc xếp hạng tín dụng sau khi điều chỉnh lại những tiêu chuẩn đánh giá các công ty bảo hiểm.

Theo đó, bậc xếp hạng của Berkshire bị hạ từ AA+ xuống còn AA. S&P cũng đặt triển vọng tiêu cực cho Berkshire.

John Iten – chuyên gia phân tích của S&P – khẳng định trong thông báo rằng mức xếp hạng thấp hơn dành cho Berkshire phản ánh quan điểm cho rằng hầu hết thu nhập cổ tức tập đoàn này phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tỷ trọng đóng góp cổ tức vào công ty mẹ của các bộ phận không liên quan đến bảo hiểm thường không được thống nhất cụ thể.

Từ năm 2009 đến nay, Berkshire được các tổ chức xếp hạng hàng đầu là S&P, Fitch Ratings và Moody’s xếp hạng ở bậc cao nhất. Khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến giá trị danh mục cổ phiếu của tập đoàn này sụt giảm đồng thời nợ trên các hợp đồng phái sinh tăng lên. Điều này khiến Moody’s và Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm của Berkshire. 

Hiện nay. Moody’s xếp Berkshire ở mức Aa2 và Fitch còn xếp ở hạng thấp hơn. Berkshire là cổ đông lớn nhất trong công ty mẹ của Moody’s. 

Sau khi thông báo được đưa ra, cổ phiếu loại A của Berkshire giảm 0,7%. Số điểm tăng được từ đầu năm giảm xuống còn 25%. Năm ngoái, cổ phiếu của hãng tăng tổng cộng 17%. 

Với vai trò là Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire trong hơn 4 thập kỷ qua, Buffett đã xây dựng một công ty dệt may trở thành tập đoàn kinh doanh rất nhiều thứ: bảo hiểm, sản xuất điện, hóa chất và bán rất nhiều sản phẩm (từ kim cương cho đến đồ lót). Buffett sử dụng tiền từ các đơn vị kinh doanh bảo hiểm để mua cổ phiếu và thực hiện các vụ thâu tóm.

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên