MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BlackBerry – thương vụ “bán mình” rẻ nhất trong làng công nghệ

24-09-2013 - 09:42 AM | Tài chính quốc tế

Tên tuổi của BlackBerry Ltd., công ty đã từng có giá trị lên tới 83 tỷ USD trong thời kỳ hoàng kim, có thể sẽ gắn liền với thương vụ “bán mình” rẻ nhất trong làng công nghệ thế giới.

Bloomberg đưa tin hôm qua (23/9), nhà sản xuất smartphone đã đạt được thỏa thuận về thương vụ mua lại trị giá 4,7 tỷ USD với một nhóm nhà đầu tư được dẫn đắt bởi Fairfax Financial Holdings Ltd. – cổ đông lớn nhất của BlackBerry. Như vậy, công ty có trụ sở ở Waterloo đã bị định giá thấp hơn 80% giá trị sổ sách và mức này chỉ bằng 0,17 lần doanh thu của hãng. Đây chính là thương vụ thâu tóm rẻ nhất trong làng công nghệ, theo dữ liệu được Bloomberg tổng hợp. 

Trong khi BlackBerry có 6 tuần để tìm kiếm các bên mua khác, công ty chứng khoán Pacific Crest nhận định rằng nhà đầu tư nên hài lòng khi họ nhận được mức giá 9 USD/cổ phiếu mà Fairfax đưa ra. BlackBerry đã liên tiếp ghi nhạn doanh thu sụt giảm và gần 79 tỷ USD đã bị thổi bay.  Tuần trước, BlackBerry thông báo cắt giảm 1/3 nhân sự và lỗ gần 1 tỷ USD. 


Theo Anil Doradla – chuyên gia đến từ William Blair & Co., BlackBerry đang được định giá như một công ty đổ vỡ. Hãng đã có cơ hội để thực hiện một vụ M&A khi tình hình sáng sủa hơn nhưng điều đó đã không xảy ra. 

Fairfax hiện sở hữu khoảng 10% cổ phiếu phổ thông của BlackBerry. Mặc dù không nêu tên các bên khác trong liên minh mua lại hãng, BlackBerry khẳng định bên mua không bao gồm  Mike Lazaridis – người đồng sáng lập hiện đang nắm giữ 5,7% cổ phần. 

Đối với các cổ đông của BlackBerry, một thỏa thuận là điều họ mong muốn bởi chưa có bên nào đưa ra lời đề nghị. Theo một chuyên gia, có nhiều khả năng Fairfax sẽ đưa ra mức giá thấp hơn sau khi xem xét kỹ lưỡng sổ sách của BlackBerry và không có bên nào khác muốn tham gia vào vụ này.  

Thu Hương 

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên