MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Tài chính Pháp sẽ trở thành nữ tổng giám đốc đầu tiên trong lịch sử IMF

28-06-2011 - 06:59 AM | Tài chính quốc tế

Bà Lagarde nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại châu Âu. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc trong ngày thứ Hai đã tuyên bố ủng hộ bà Lagarde.

Bộ trưởng Tài chính Pháp hôm nay nhiều khả năng sẽ chính thức được lựa chọn làm Tổng giám đốc mới của IMF.

Bà Lagarde sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo tổ chức cho vay này. Bà sẽ thay thế ông Dominique Strauss-Kahn, người đã từ chức vào tháng trước sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục.

Bà Lagarde nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại châu Âu. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc trong ngày thứ Hai đã tuyên bố ủng hộ bà Lagarde.

Cho đến nay, quan chức Mỹ chưa hề chính thức tuyên bố ủng hộ ứng viên nào. Tuy nhiên phần lớn các chuyên gia phân tích cho rằng chính quyền Tổng thống Obama cũng sẽ ủng hộ bà Lagarde.

Nếu tính cả số phiếu của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, quá đủ đa số để ủng hộ bà Lagarde.

Sự lựa chọn bà Lagarde sẽ khiến nhóm nước đang phát triển phản đối. Theo một thỏa thuận có được từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, người châu Âu thường quản lý IMF và người Mỹ quản lý Ngân hàng Thế giới. Người Mỹ cũng sẽ nắm quyền với vị trí phó giám đốc điều hành thứ nhất.

Nhóm nước đang phát triển đã cố gắng mở sự lựa chọn ứng viên ra ngoài Mỹ và châu Âu.

Các chuyên gia phân tích khẳng định châu Âu và Mỹ không dễ để từ bỏ đặc quyền của mình.

Tuy nhiên nhóm nước đang phát triển quy mô lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin thường coi như như đối thủ chứ không phải đồng minh, ứng viên của nhóm nước này khó giành được lợi thế và sự ủng hộ cần thiết ngay từ đầu bởi châu Âu đã nhanh chóng có được sự đồng thuận.

Bà Lagarde năm nay 55 tuổi, bà điều hành công ty luật Baker & McKenzie trước khi tham gia vào chính trường Pháp năm 2005.

Trần Nguyễn
Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên