Tin mới

Bong bóng tín dụng sẽ vỡ ở Australia nếu Trung Quốc “hạ cánh cứng”

Bong bóng tín dụng sẽ vỡ ở Australia nếu Trung Quốc “hạ cánh cứng”

Australia sẽ chịu nhiều ảnh hưởng bởi các công ty khai khoáng nước này đã vay mượn quá nhiều để phục vụ thị trường Trung Quốc.

Theo nhận định của Albert Edwards, chiến lược gia đến từ Société Générale, bong bóng tín dụng của Australia được bắt nguồn từ hàng hóa khoáng sản với Trung Quốc là thị trường chủ chốt. Do đó, nếu Trung Quốc "hạ cánh cứng" cùng với bong bóng bất động sản vỡ tung thì Australia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Sức khỏe của nền kinh tế Australia bị ảnh hưởng rất nhiều từ khu vực khai thác tài nguyên thiên nhiên được gắn chặt vào Trung Quốc – thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ nhiều quặng sắt, đồng và nhôm nhất thế giới. 

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) hôm thứ sáu tuần trước (27/4) công bố hạ dự báo tăng trưởng năm 2012 từ mức 3,5% xuống 3%. Triển vọng tăng trưởng xuất khẩu cũng bị hạ xuống với cảnh báo khủng hoảng châu Âu ngày một leo thang có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu của châu Á từ đó gia tăng áp lực lên giá hàng hóa. 

Paul Gambles, Giám đốc công ty tư vấn tài chính độc lập MBMG cũng đồng ý rằng khu vực ngân hàng của Australia đang xuất hiện bong bóng lớn. Sự kiện Trung Quốc hạ cánh cứng sẽ là chất xúc tác chọc thủng bong bóng.

Dự đoán rằng giá hàng hóa sẽ tăng một cách bền vững trong tương lai, các công ty trong lĩnh vực khai thác tài nguyên ở Australia vay mượn lượng tiền lớn để tài trợ cho các dự án của họ. Một lượng tiền khổng lồ đã được đổ vào lĩnh vực này kể từ năm 2008. Tuy nhiên, khi giá hàng hóa giảm, các công ty này sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn trả các khoản nợ trước đó. 

Theo Gambles, giá hàng hóa chỉ cần giảm nhẹ cũng có thể phá hủy các công ty này. Khả năng tồn tại của các dự án mới bị ảnh hưởng ngay lập tức mà không cần đến những biến động lớn về giá hoặc lực cầu.  

Đồng thời, khoản nợ của các hộ gia đình cũng khiến Australia lo lắng. Theo số liệu từ RBA, kể từ năm 2006 các khoản nợ này đã tăng lên mức tương đương 150% thu nhập sau thuế. Thêm vào đó, khu vực tiêu dùng với các khách hàng có thu nhập chủ yếu dựa vào khu vực bất động sản hiện cũng đang trong tình trạng bong bóng. Thị trường bất động sản đang được định giá cao hơn từ 45% đến 70% so với giá trị thực. 

Anh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/CNBC

  Xem theo ngày : 
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT; Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo : Ms.Hoàng Anh
Mobile: 0983 286 664
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung