MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các công ty Mỹ “giấu” 2,1 nghìn tỷ USD ở nước ngoài

07-10-2015 - 09:46 AM | Tài chính quốc tế

Nếu chuyển hết số tiền này về Mỹ, các công ty sẽ bị đánh thuế khoảng 620 tỷ USD...

500 công ty lớn nhất của Mỹ giữ hơn 2,1 nghìn tỷ USD lợi nhuận tích lũy qua nhiều năm ở nước ngoài để trốn thuế. Nếu chuyển hết số tiền này về Mỹ, các công ty sẽ bị đánh thuế khoảng 620 tỷ USD - hãng tin Reuters dẫn một nghiên cứu công bố ngày 6/10 cho biết.

Theo nghiên cứu của hai tổ chức phi lợi nhuận có tên Center for Tax Justice và U.S. Public Interest Research Group Education Fund, trong số 500 công ty lớn nhất Mỹ về doanh thu trong danh sách Fortune 500, có tới 3/4 mở chi nhánh ở các “thiên đường thuế” như Bermuda, Ireland, Luxembourg và Hà Lan.

Tập đoàn công nghệ Apple đang giữ 181,1 tỷ USD ở nước ngoài, nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác của Mỹ, nghiên cứu cho biết. Trong trường hợp chuyển toàn bộ số tiền này từ 3 “thiên đường thuế” về nước, Apple sẽ bị đánh thuế 59,2 tỷ USD.

Trong khi đó, tập đoàn công nghệ General Electric (GE) cất 119 tỷ USD ở 18 “thiên đường thuế”; hãng phần mềm Microsoft cất 108,3 tỷ USD ở 5 “thiên đường thuế”; và hãng dược phẩm Pfizer cất 74 tỷ USD ở 151 chi nhánh tại các “thiên đường thuế”, theo nghiên cứu.

“Có ít nhất 358 công ty, chiếm gần 72% danh sách Fortune 500, vận hành chi nhánh tại các ‘thiên đường thuế’ vào thời điểm cuối năm 2014”, báo cáo viết. “Tổng cộng, 358 công ty này có ít nhất 7.622 chi nhánh tại các ‘thiên đường thuế’”.

Điều đáng chú ý là chỉ 30 công ty đã chiếm tới 1,4 nghìn tỷ USD, tương đương 65%, trong tổng số 2,1 nghìn tỷ USD mà các công ty trong Fortune 500 cất giữ ở nước ngoài - nghiên cứu phát hiện.

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên tài liệu mà các công ty gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC). Có 57 công ty trong số trên tiết lộ họ dự kiến phải nộp thêm tổng cộng 184,4 tỷ USD tiền thuế nếu chuyển hết lợi nhuận về nước.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng, các công ty Mỹ giữ tiền ở nước ngoài chỉ phải nộp thuế ở mức 6% cho số lợi nhuận này, so với thuế suất 35% của thuế doanh nghiệp Mỹ.

Theo AN HUY

VnEconomy

Trở lên trên