Tin mới

Các ngân hàng âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại của đồng nội tệ Hy Lạp

Các ngân hàng âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại của đồng nội tệ Hy Lạp

Việc Hy Lạp rời khỏi eurozone sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý cũng như nghiệp vụ của các ngân hàng khi phải giao dịch với một đồng tiền mới.

Các ngân hàng đang âm thầm chuẩn bị quay trở lại giao dịch đồng drachma – đồng nội tệ của Hy Lạp. Một số ngân hàng chưa từng loại bỏ đồng drachma khỏi hệ thống sau khi Hy Lạp được kết nạp vào eurozone cách đây hơn một thập kỷ và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chuyển đổi nếu như các vấn đề nợ khiến tiền giấy và tiền xu của Hy Lạp được đưa vào sử dụng trở lại. 

Từ khi khối Liên minh Xô Viết sụp đổ kéo theo sự ra đi của những đồng tiền như Kroon hay Tenge rồi đến sự ra đời của đồng euro, họ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống thích ứng với thay đổi như thế này.

Theo Hartmut Grossman đến từ công ty ICS Risk Advisors, các kế hoạch đã được lập nên kể từ cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp năm 2009. EU cho biết vẫn muốn giữ Hy Lạp ở lại khối đồng tiền chung, Hy Lạp cũng như vậy, nhưng những diễn biến gần đây, đặc biệt là cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua (6/5) khiến tình hình trở nên tồi tệ.

Việc Hy Lạp rời khỏi eurozone sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý cũng như nghiệp vụ của các ngân hàng khi phải giao dịch với một đồng tiền mới. Vấn đề có thể sẽ trầm trọng hơn với những ngân hàng châu Âu cần tiền mặt cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh ở Hy Lạp. Họ không biết sử dụng tỷ giá hối đoái như thế nào, điều đó còn phụ thuộc vào qui định về giao dịch đồng nội tệ của Hy Lạp.

Nếu Hy Lạp qui định tỷ giá 1 euro đổi lấy 1 drachma, các ngân hàng còn lại ở châu Âu sẽ chịu lỗ lớn bởi không thể có chuyện mức tỷ giá này tồn tại trên thị trường. Kiểm soát dòng vốn sẽ là cơn ác mộng đối với các ngân hàng có nợ ở Hy Lạp bởi các doanh nghiệp không thể trả nợ bằng đồng euro. Thậm chí, nếu được trả bằng đồng euro thì các doanh nghiệp cũng không có khả năng bởi tất cả tiền mặt của họ đã được quy đổi sang đồng drachma lúc này mất giá trầm trọng dựa vào tình hình kinh tế Hy Lạp hiện nay.

Các ngân hàng có một số lựa chọn để tự bảo vệ mình như chuyển sang áp dụng luật Mỹ đối với các giao dịch mới. Tuy nhiên, rất ít ngân hàng áp dụng cách này bởi chưa hoàn toàn tin tưởng về hiệu quả đồng thời sợ làm gia tăng lo ngại của thị trường. Thay vào đó, hầu hết các ngân hàng đều kiểm tra kỹ luật lệ áp dụng cho các hợp đồng hay thực hiện phòng vệ vỡ nợ.

Còn về phần Hy Lạp, chắc chắn sự kiện này sẽ không trở thành vấn đề. Ngân hàng trung ương Hy Lạp có thể tự mình in tiền và cũng đã liên tục in giấy bạc euro từ khi gia nhập khu vực đồng tiền chung năm 2001.

Anh Thư

Theo Trí Thức Trẻ/Reuters

  Xem theo ngày : 
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT; Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo : Ms.Hoàng Anh
Mobile: 0983 286 664
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung