MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các quỹ châu Á bị rút tiền mạnh nhất từ đầu năm đến nay

23-06-2012 - 10:03 AM | Tài chính quốc tế

Theo số liệu được Cameron Brandt, trưởng bộ phận nghiên cứu của EPFR công bố ngày hôm nay (23/6), trong tuần đã có 1,03 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ châu Á.

Theo số liệu từ EPFR Global, tính đến hết tuần vừa qua, các quỹ chứng khoán thị trường mới nổi đã bị rút ròng 6 tuần liên tiếp. Nguyên nhân là do dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Đức suy giảm ngày càng nhiều trong khi các ngân hàng Tây Ban Nha chìm sâu hơn vào khủng hoảng.

Quỹ chứng khoán của các quốc gia đang phát triển ghi nhận dòng tiền chảy ra trị giá 216 triệu USD trong tuần kết thúc vào ngày 20/6. Từ đầu năm đến nay, tổng lượng vốn đầu tư vào các quỹ này đạt 15,27 tỷ USD. 

Trong khi đó, các quỹ châu Á ngoại trừ Nhật Bản ghi nhận tuần có dòng vốn chảy ra lớn nhất trong năm 2012. Theo số liệu được Cameron Brandt, trưởng bộ phận nghiên cứu của EPFR công bố ngày hôm nay (23/6), trong tuần đã có 1,03 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ này. 

Các quỹ của Trung Quốc đã có chuỗi dài kỷ lục 8 tuần liên tiếp bị rút ròng trong khi các quỹ của Nga bị rút 61 triệu USD trong tuần do giá dầu lao dốc. 

Ngược lại với các diễn biến trên, các quỹ Mỹ Latinh lại hút ròng 180 triệu USD với nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Brazil. Các quỹ trái phiếu thị trường mới nổi đã thu hút được dòng vốn chảy vào trị giá 552 triệu USD. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên