MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Capital Economics cho rằng 1 năm nữa sản xuất Nhật mới trở lại mức trước động đất

31-03-2011 - 08:26 AM | Tài chính quốc tế

Capital Economics dự báo GDP tại Nhật sẽ tăng trưởng âm trong 2 quý và tăng trưởng 0% trong năm 2011.

Thêm dấu hiệu cho thấy kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng âm sau trận động đất ngày 11/03/2011.

Japan Materials Management Association và Markit Economics công bố chỉ số của lĩnh vực sản xuất Nhật tháng 3/2011 hạ xuống mức 46,4 từ mức 52,9 của tháng trước đó. Mức dưới 50 cho thấy sự suy giảm.

Động đất và sóng thần tại Nhật đã khiến hàng loạt nhà máy phải đóng cửa. Thảm họa thiên nhiên còn gây ra tác động tồi tệ với nhà máy điện hạt nhân và khiến chỉ số Nikkei 225 giảm 7% từ đó đến nay.

Ông Matsuoka, chuyên gia kinh tế tại Daiwa Asset Management, dự báo: “Mọi chuyện phụ thuộc vào việc điện sẽ bị cắt bao lâu nữa thế nhưng nhiều khả năng sẽ mất cả năm sản xuất mới trở lại được mức của tháng 2/2011. Trong các lần thảm họa trước, sản lượng tăng trưởng mạnh trong chỉ một thời gian ngắn. Tuy nhiên mọi chuyện lần này khác hoàn toàn.”

Trước thảm họa, nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với hàng hóa Nhật giúp xuất khẩu tăng trưởng mạnh và sản lượng công nghiệp tháng 2/2011 bất ngờ tăng trưởng tháng thứ 4 liên tiếp.

Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp tháng 2/2011 giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, doanh số bán lẻ cao vượt dự báo của giới chuyên gia.

Thảm họa tại Nhật đã buộc các chuyên gia phân tích hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật. Các chuyên gia tại Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật trong khoảng thời gian 1 năm bắt đầu từ ngày 01/04 xuống mức 0,7% từ mức 1,3%.

Capital Economics dự báo GDP tại Nhật sẽ tăng trưởng âm trong 2 quý và tăng trưởng 0% trong năm 2011.

Ngọc Diệp
Theo Nytimes,Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên