MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Malaysia Airlines đứng trước áp lực từ chức

25-03-2014 - 20:29 PM | Tài chính quốc tế

Trong một cuộc họp báo, ông này cho rằng quyết định từ chức là một quyết định mang tính chất cá nhân và sẽ được xem xét.

Tờ Malaysia Mail Online đưa tin ông Ahmad Jauhari Yahya - CEO của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) – cho biết sẽ cân nhắc về khả năng từ chức trong bối cảnh có quá nhiều lời chỉ trích về quá trình xử lý khủng hoảng liên quan đến chuyến bay mang số hiệu MH370. 

Trong một cuộc họp báo, ông này cho rằng quyết định từ chức là một quyết định mang tính chất cá nhân và sẽ được xem xét. Đây là câu trả lời cho câu hỏi liệu ông có từ chức sau khi Thủ tướng Datuk Seri Najib Razak  hôm qua (24/3) đã thông báo chiếc máy bay “kết thúc ở đâu đó tại Ấn Độ Dương” và không có ai sống sót. 

Ahmad Jauhari nhấn mạnh rằng MAS đã cố gắng hết sức để thông báo cho các gia đình nạn nhân những thông tin về các hành khách mất tích cùng với phi hành đoàn theo cách “sớm nhất có thể”. 

Trước đó, MAS nhận được những chỉ trích nặng nề bởi quyết định sử dụng tin nhắn văn bản qua điện thoại để thông báo tin “không còn ai sống sót” cho các gia đình người bị nạn. Các tin nhắn SMS của MAS đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang tin và mạng xã hội. 

Trong thông báo đưa ra sáng nay, MAS khẳng định đó là các tin nhắn do hãng này gửi đi. Tuy vậy, MAS giải thích đã liên lạc với từng gia đình và có gọi điện ngay trước khi Thủ tướng Malaysia đưa ra thông báo. 

Ahmad Jauhari cũng từng cam kết các gia đình sẽ là những người đầu tiên biết tin nếu có những phát hiện mới về số phận của MH370 và những người có mặt trên chuyến bay. 

Minh Anh

huongnt

Malaysia Mail Online

Trở lên trên