MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung Karren Brady - nữ triệu phú giàu quyền lực của làng bóng đá Anh

10-05-2015 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Karren Brady là nữ triệu phú người Anh đã có 3 thập kỷ hoạt động trong ngành bóng đá.

Karren Rita Brady sinh ngày 4/4/1969 ở Edmonton, London. Gia đình cô sống trong một ngôi nhà ở gần sân White Hart Lane của đội bóng Tottenham Hotspur.

Cha của cô – Terry Brady – khá giàu có nhờ các hoạt động trong ngành in ấn và bất động sản, trong khi mẹ cô ở nhà làm nội trợ. Brady có một người anh tên là Darren.

Cho tới năm 11 tuổi, cô theo học ở trường dự bị Salcombe ở Southgate, sau đó là một trường nội trú ở  Hertfordshire.

Sau khi không trúng tuyển vào một khóa học báo chí, cô gia nhập công ty quảng cáo Saatchi & Saatchi năm 18 tuổi.

Một năm sau (1988), cô vào làm việc ở hãng radio LBC, phụ trách mảng quảng cáo

Cô đã tận dụng tốt mối quan hệ của gia đình và thuyết phục được một trong những khách hàng lớn nhất là David Sullivan chi 2 triệu bảng (tương đương 3 triệu USD) cho 6 tháng quảng cáo. Sullivan là một nhà đầu tư nổi tiếng trong ngành bóng đá

Năm 1988, Brady gia nhập Sport Newspapers của Sullivan – công ty sở hữu một số tạp chí khiêu dâm và tờ báo khổ nhỏ The Daily Sport. Cô trở thành giám đốc chỉ trong 1 năm, khi 20 tuổi.

Trong thời gian làm việc tại đây, cô phát hiện ra câu lạc bộ bóng đá Birmingham City sau khi nó phá sản. Brady chia sẻ trong một vài cuộc phỏng vấn rằng cô đã “cầu xin” Sullivan mua lại đội bóng này và để cô quản lý.

Năm 1993, Sullivan mua Birmingham City với giá 700.000 bảng (tương đương 1,1 triệu USD). Brady bắt đầu nổi tiếng với biệt danh “Đệ nhất phu nhân bóng đá: sau khi lên làm giám đốc điều hành của câu lạc bộ bóng đá Birmingham City. Đây là bức ảnh cô chụp chung với Chủ tịch của câu lạc bộ vào thời điểm đó, David Gold.

2 năm đầu ở đây cũng là thời điểm Brady gặp chồng tương lai – cầu thủ bóng đá người Anh Paul Peschisolido. Anh chơi cho Birmingham City trong 2 mùa giải (1992-93 và 1993-94).

Họ kết hôn vào ngày 10/6/1995 và đến nay đã có hai con là Sophia (18 tuổi) và Paolo (15 tuổi).

Brady đạt được những bước tiến vượt bậc chỉ sau vài năm ở Birmingham City. Năm 1996, đội bóng này có lợi nhuận lần đầu tiên trong 1 thập kỷ.

Năm 1997, cổ phiếu của Birmingham City niêm yết trên sàn chứng khoán London, thuộc nhóm có giá trị vốn hóa trung bình.

Cô trở thành giám đốc điều hành trẻ nhất của một công ty trách nhiệm hữu hạn khi 28 tuổi.

Trong những năm tiếp theo, Brady củng cố tầm ảnh hưởng khi lọt vào hội đồng quản trị của các công ty như truyền hình Channel 4 hay công ty bán lẻ Mothercare.

Hiện cô vẫn là lãnh đạo tại công ty sản xuất âm nhạc và công ty tiếp thị Syco của Simon Cowell.

Từ năm 2008 đến 2009, cô tham gia vào chương trình “The Apprentice” (tạm dịch: Người tập sư) ở cả vai trò phỏng vấn khách mời và sau đó là giám khảo.

Năm 2006, Brady phát hiện cô mắc bệnh phình mạch, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Brady trải qua một cuộc phẫu thuật và chỉ 1 tháng sau đã quay trở lại làm việc.

Năm 2008, cô và Sullivan bị cảnh sát London bắt giữ với lời buộc tội tham nhũng trong ngành bóng đá Anh. Chủ tịch câu lạc bộ Birmingham City David Gold cũng bị thẩm vấn. Tuy nhiên, năm 2009, cảnh sát tuyên bố vụ việc chấm dứt.

2009 là năm mà Brady bán toàn bộ cổ phần ở Birmingham City và thu về 125 triệu USD).

Năm 2010, Brady trở thành Phó Chủ tịch của CLB West Ham United. David Sullivan và David Gold là đồng Chủ tịch.

Năm 2012, cô xuất bản cuốn tự truyện "Strong Woman: Ambition, Grit and a Great Pair of Heels” (tạm dịch: “Người phụ nữ mạnh mẽ: Tham vọng, Lòng can đảm và một đôi giày cao gót tuyệt vời).

Cô cũng tham gia vào chính trị và đồng tình với các chính sách của Đảng Bảo thủ. Brady có chân trong Ban tham vấn cho phụ nữ trong thể thao, trực thuộc Bộ thể thao, văn hóa và truyền thông.

Năm 2013, cô có bài phát biểu tại hội nghị của đảng Bảo thủ và được bầu là đại sứ cho các doanh nghiệp nhỏ. Đây là ảnh chụp với Thủ tướng Anh David Cameron.

Kể từ đó đến nay cô luôn có mặt tại các hội nghị của đảng Bảo thủ, là một trong 103 doanh nhân ký vào lá thư gửi tới tờ Telegraph ủng hộ đảng này.

>>> IPO Manchester United và thủ đoạn thoát nợ của ông chủ Glazer

Thu Hương

Thu Hương

Business Insider

Trở lên trên