MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung nghi phạm cướp máy bay Ai Cập

29-03-2016 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Vừa đúng một tuần trước, cả thế giới rúng động về thông tin về khủng bố tại sân bay của Bỉ. Chiều nay, người ta lại thót tim trước vụ máy bay của Ai Cập bị cướp. Tuy nhiên, động cơ của hai vụ trên hoàn toàn khác nhau.

Theo lời phóng viên của The Guardian, Tổng thống CH Síp Nikos Anastasiades xác nhận Ibrahim Samaha - tên không tặc thực hiện vụ cướp máy bay vì động cơ cá nhân.

Thủ phạm vụ không tặc không phải là khủng bố mà là một người gặp rắc rối trong chuyện tình cảm và đang rất muốn "đoàn tụ" với vợ cũ của mình và yêu cầu gửi một lá thư dài 4 trang cho vợ cũ. Tên này cũng đòi hỏi được "tị nạn chính trị".

Theo báo cáo mới nhất, Ibrahim Samaha 27 tuổi.

Truyền thông địa phương dẫn lời các quan chức cảnh sát CH Síp cho hay, vợ cũ của Ibrahim Samaha đang được hộ tống tới sân bay Larnaca để gặp hắn. Cô gái này sống ở ngôi làng Oroklini nằm gần sân bay, theo AFP.


Cảnh sát ở sân bay Larnaca

Cảnh sát ở sân bay Larnaca


Phần lớn hành khách đã được thả

Phần lớn hành khách đã được thả

Kim Sơn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên