MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung nhà kinh doanh tại phố Wall những năm 1980

05-04-2016 - 12:50 PM | Tài chính quốc tế

Cùng nhìn lại những món "đồ cổ" mà các trader trên phố Wall sử dụng trong những năm 1980.

1. Máy tính


Máy tính Quotron để giao dịch. Để sử dụng, mỗi tháng, giao dịch viên phải chi 650 USD, tương đương với 1.131 USD thời điểm hiện tại

Máy tính Quotron để giao dịch. Để sử dụng, mỗi tháng, giao dịch viên phải chi 650 USD, tương đương với 1.131 USD thời điểm hiện tại

2. Quần áo (đương nhiên)


Bộ cánh thời thượng: âu phục hiệu Armani. Năm 1986, bộ quần áo này có trị giá 715 USD, tương đương với 1.547 USD hiện nay

Bộ cánh thời thượng: âu phục hiệu Armani. Năm 1986, bộ quần áo này có trị giá 715 USD, tương đương với 1.547 USD hiện nay

3. Điện thoại


Đây là chiếc điện thoại “xịn” thời những năm 1980. Trông rất giống “cục gạch” nhưng mỗi chiếc điện thoại này có giá gần 4.000 USD. Thời giá bây giờ là 9.117 USD.

Đây là chiếc điện thoại “xịn” thời những năm 1980. Trông rất giống “cục gạch” nhưng mỗi chiếc điện thoại này có giá gần 4.000 USD. Thời giá bây giờ là 9.117 USD.

4. Máy fax


Những năm 1980, máy fax là công cụ hiện đại trong ngành kinh doanh. Đây là chiếc Tandyfax 1000, trị giá khoảng 1.300 USD vào năm 1989, tức là khoảng 2.484 USD hiện nay.

Những năm 1980, máy fax là công cụ hiện đại trong ngành kinh doanh. Đây là chiếc Tandyfax 1000, trị giá khoảng 1.300 USD vào năm 1989, tức là khoảng 2.484 USD hiện nay.

5. Ô tô


Và nếu bạn làm tốt, được thưởng, bạn sẽ có thể sở hữu chiếc BMV M6 với trị giá 58.720 USD năm 1987, tương đương với 122.563 USD bây giờ

Và nếu bạn làm tốt, được thưởng, bạn sẽ có thể sở hữu chiếc BMV M6 với trị giá 58.720 USD năm 1987, tương đương với 122.563 USD bây giờ

Hãy xem clip của CNN về chân dung một nhà kinh doanh phố Wall những năm 80 của thế kỷ trước.

Chân dung một nhà kinh doanh phố Wall những năm 1980

Thu Trang

CNN

Từ Khóa:
Trở lên trên