MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Chart] 5 năm trong những biểu đồ

15-09-2013 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Ngành ngân hàng đã thay đổi một cách sâu sắc và toàn diện trong vòng 5 năm kể từ 15/9/2008 – ngày mà Lehman Brothers sụp đổ.

Đã từng thống trị các bảng xếp hạng nhưng trong 5 năm qua, nhiều ngân hàng châu Âu và Mỹ đã phải “nhường ngôi” cho các ngân hàng Trung Quốc. 


Bảng cân đối kế toán của nhiều “ông lớn” ở châu Âu bị thu hẹp đáng kể. Ngược lại, quá trình thanh lọc khiến những “gã khổng lồ” của nước Mỹ trở nên to lớn hơn bao giờ hết. 


Các ngân hàng phương Tây đang có tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) thấp hơn rất nhiều so với mức trước khủng hoảng. 


Một phần nguyên nhân là do họ buộc phải nâng tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản. 


Bởi vậy, cắt giảm chi phí là điều quan trọng hơn rất nhiều. Lương thưởng và phụ cấp của các nân hàng đã giảm mạnh. 


Tuy nhiên, những người muốn ngành tài chính “lột xác” một cách hoàn toàn vẫn có thể lập luận rằng những thay đổi này là chưa đủ mạnh: số người làm việc trong ngành tài chính ở London trong năm 2013 lớn hơn năm 2007. 

Thu Hương

huongnt

Economist

Trở lên trên