MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu đưa ra kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế 264 tỷ USD

12-12-2008 - 18:29 PM | Tài chính quốc tế

Một vài nền kinh tế châu Âu đang bước vào suy thoái. 15 nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng trưởng âm hai quý liên tiếp.

Các nhà lãnh đạo nền kinh tế châu Âu chuẩn bị đưa ra kế hoạch hỗ trợ tăng trưởng kinh tế với tổng kinh phí 264,3 tỷ USD.

 

Như vậy đủ thấy tình hình kinh tế châu Âu hiện nay khó khăn thế nào.

 

Theo AP, chính phủ các nước châu Âu cam kết dành khoảng 1,5% tổng GDP để kích thích tăng trưởng. Theo họ, điều này sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của kinh tế châu Âu và sẽ giúp tạo ra việc làm.

 

Một vài nền kinh tế châu Âu đang bước vào suy thoái. 15 nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng trưởng âm hai quý liên tiếp.

 

Theo số liệu từ Cơ quan thống kê châu Âu, ba tháng cuối năm nay sẽ không mấy khá hơn.

 

Nhu cầu tiêu dùng nội khu vực châu Âu và thế giới đang khiến tình hình sản xuất đi xuống.

 

Kế hoạch tài chính này của khu vực châu Âu có mục đích dành cho thúc đẩy hoạt động cho vay của ngân hàng dành cho các công ty.

 

Ngân hàng Đầu tư châu Âu sẽ đưa ra khoản vay 39,65 tỷ USD vào năm sau và năm 2010 để cho các doanh nghiệp nhỏ vay và phát triển các dự án năng lượng tái sinh và giao thông sạch.

 

Ngành ô tô cũng sẽ nhận được khoản vay 4 tỷ Euro để họ sản xuất các loại xe sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, khoản vay này nhiều khả năng là không đủ bởi trước đây ngành ô tô châu Âu đề nghị được vay tới 40 tỷ Euro.
 

 

Lam Giang
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên