MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu tuyên bố tổ chức xếp hạng tín dụng Mỹ là “kẻ phá hoại”

07-07-2011 - 09:02 AM | Tài chính quốc tế

Châu Âu buộc tội các cơ quan xếp hạng tín dụng đẩy các nước vào tình trạng phá sản và gây mất ổn định hệ thống toàn cầu.

Hàng loạt nhà hoạch định chính sách tại châu Âu cũng như thế giới cho đến nay đều khẳng định quyết định hạ xếp hạng tín dụng mà Moody mới đưa ra với Bồ Đào Nha là hành vi phá hoại, buộc tội các cơ quan xếp hạng tín dụng đẩy các nước vào tình trạng phá sản và gây mất ổn định hệ thống toàn cầu.

Ông Wolfgang Schauble, Bộ trưởng Tài chính Đức, khẳng định chẳng có chứng cứ nào rõ ràng khi Moody hạ tới 4 bậc xếp hạng tín dụng của Bồ Đào Nha hay tuyên bố về khả năng nước này cần tới gói giải cứu thứ 2.

Ông khẳng định: “Chúng ta cần phá vỡ thế độc quyền của các tổ chức xếp hạng tín dụng.”

Heiner Flassbeck, giám đốc Cơ quan phụ trách thương mại và phát triển của Liên hợp quốc (UN), cho rằng cần giải tán các cơ quan xếp hạng tín dụng trước khi họ tiếp tục gây ra tác hại hoặc ít nhất cấm họ xếp hạng các nước.

Quyết định hạ xếp hạng tín dụng của Bồ Đào Nha do Moody công bố lập tức tác động xấu đến Ireland.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Ireland thời hạn 2 năm tăng lên mức trên 15% lần đầu tiên trong lịch sử.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Italia lên mức cao chưa từng thấy từ khi ngân hàng Lehman Brothers sụp dổ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha lên mức 5,59%.

Tâm lý trên các thị trường tài chính phiên ngày hôm qua cực căng thẳng. Chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh hạ 21 điểm xuống 6.002 điểm. Tâm lý thị trường cũng lo lắng khi Trung Quốc nâng lãi suất.

Ông David Owen, chuyên gia tại Jefferies Fixed Income, cho rằng lo lắng xung quanh khủng hoảng sẽ có thể lan sang nhóm nền kinh tế lớn hơn bởi tăng trưởng của nhóm nền kinh tế lớn hơn tại Nam Âu.

Nợ tư nhân của Tây Ban Nha hiện lên tới 2,5 nghìn tỷ USD và nếu lợi suất trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm tăng, kinh tế Tây Ban Nha sẽ suy thoái.

Ngọc Diệp
Theo Telegraph

ngocdiep

Trở lên trên