MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu và Mỹ vào cuộc thanh tra sản phẩm xuất xứ Trung Quốc

26-09-2008 - 18:08 PM | Tài chính quốc tế

Các cơ quan chức năng của châu Âu và Mỹ đã vào cuộc kiểm tra các sản phẩm từ Trung Quốc.

Liên minh châu Âu mới đây đã yêu cầu kiểm tra chặt chẽ đối với bánh kẹo và socola nhập khẩu từ Trung Quốc do lo ngại các sản phẩm này có thể chứa chất melamine gây hại cho trẻ em.

 

Quyết định này được công bố bởi Cơ quan an ninh thực phẩm châu Âu và Ủy ban châu Âu. Theo hai cơ quan này, bánh kẹo và socola Trung Quốc là hai mặt hàng đáng chú ý nhất.

 

Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm qua (ngày 25/09) cũng đã thể hiện sự lo ngại về sản phẩm sữa nhiễm độc của Trung Quốc và nhiều loại hàng hóa khác.

 

Tại Mỹ, Cục quản lý Dược – Thực phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) đã nhận được yêu cầu của người dân đề nghị hạn chế nhập khẩu các sản phẩm có khả năng có được làm từ sản phẩm sữa Trung Quốc.

 

Tại Trung Quốc sản phẩm sữa có chứa chất hóa học melamine đã gây hại đối với khoảng 55 nghìn trẻ em và gây chấn động mạnh về nhiều mặt đối với xã hội Trung Quốc.

 

Các nước châu Âu từ trước đến nay không cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Trung Quốc, các nước châu Âu có thể đã nhập nhiều sản phẩm đã qua chế biến có sử dụng nguyên liệu là sữa Trung Quốc.

 

Năm 2007, Liên Minh châu Âu nhập khẩu khoảng 19.500 tấn sản phẩm bánh kẹo từ Trung Quốc và khoảng 1.250 tấn socola Trung Quốc.

 

Và ngay cả nếu chất melamin có trong thực phẩm tại châu Âu, bột sữa chứa chất melamine sẽ không thể gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe như với trẻ em tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, trẻ em uống sữa và đó là nguồn dinh dưỡng duy nhất trong hàng tuần, hàng tháng và một số em đã chết.

 

Tác hại gây ra bởi melamine liên quan trực tiếp đến trọng lượng của một người, vì thế nó sẽ không quá gây hại đối với trẻ lớn hơn và không nguy hại đối với người lớn. Đối với trẻ ở châu Âu, bột sữa có chứa melamine chỉ là một nguồn dinh dưỡng nhỏ trong chế độ ăn uống .

 

Tác dụng của melamine chỉ đến dần dần, tích tụ theo thời gian và gây ra bệnh sỏi thận. Những trẻ em nào ăn quá nhiều bánh kẹo mới có thể phải chịu tác động tiêu cực từ chất này.

 

Tuần này, hàng loạt các nước và công ty đã loại bỏ các sản phẩm sữa Trung Quốc tại danh mục hàng hóa được phép bày bán. Trong nền kinh tế càng phát triển hiện đại, nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu thô từ toàn thế giới vì thế kiểm tra được nguồn gốc nguyên liệu là điều rất khó.

 

Thủy Giang

Theo AP

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên