Trong đó, chi phí tốn kém nhất
là nâng cấp các tuyến đường với 1,2 tỷ USD và xây
mới, tôn tạo sân vận động với 1,12 tỷ USD.
Chỉ còn vài giờ nữa là bóng
chính thức lăn trên các sân cỏ Nam Phi - đại diện đầu
tiên của “lục địa đen” đăng cai World Cup. Hãy cùng
chúng tôi dạo quanh 10 sân vận động sẽ diễn ra các
trận cầu đỉnh cao từ 11/6 tới 11/7.
Sân vận động Soccer City
Được xây dựng từ năm 1987,
Soccer City nằm ở phía Tây Johannesburg - thành phố lớn
nhất và giàu có nhất Nam Phi. Năm ngoái, Soccer City được
đầu tư nâng cấp với tổng số tiền 440 triệu USD để
phục vụ World Cup.
Soccer City được thiết kế dựa
trên cảm hứng từ những chiếc nồi châu Phi - biểu
tượng của sự no đủ và hạnh phúc. Với 94.470 chỗ
ngồi, đây là sân vận động lớn nhất châu Phi và cả
trong lịch sử World Cup kể từ năm 1990, khi sự kiện này
được tổ chức tại Italy.
Ngoài hai trận đấu quan trọng
là trận khai mạc ngày 11/6 và trận chung kết ngày 11/7,
Soccer City sẽ còn là nơi thi đấu của Đan Mạch - Hà
Lan, Argentina - Hàn Quốc, Brazil - Cote d'Ivoire và Đức -
Ghana.
Sân vận động Ellis Park
Nằm ở trung tâm thành phố
Johannesburg, Ellis Park được xây dựng từ năm 1982, vốn
dành riêng cho môn bóng bầu dục. Năm 2009, Ellis Park được
đầu tư nâng cấp với sức chứa 62.000 chỗ ngồi, tăng
900 chỗ so với trước đây.
Ellis Park được nhiều người
biết đến khi tổ chức vòng chung kết bóng bầu dục thế
giới năm 1995. Tại đây cũng diễn ra trận chung kết Cúp
bóng đá liên lục địa năm 2009 giữa Brazil và Mỹ.
Năm nay, Ellis Park sẽ là nơi so
tài giữa các đội Argentina - Nigeria, Brazil - CHDCND Triều
Tiên, Mỹ - Slovenia, Tây Ban Nha - Honduras và Slovakia - Italy.
Sân vận động Moses Mabhida
Moses Mabhida nằm ở phía Đông
của thành phố cảng Durban, được khánh thành cuối tháng
11/2009 với sức chứa gần 70.000 chỗ ngồi.
Durban là thành phố lớn và sầm
uất của Nam Phi. Được thiết kế bắt chước “thánh
địa” Wembley ở Anh, với những thiết bị, hệ thống
an ninh rất hiện đại, Moses Mabhida là sân vận động
thuộc đẳng cấp cao nhất thế giới.
Ngoài tổ chức một trận bán
kết, Moses Mabhida sẽ là nơi diễn ra các trận đấu giữa
Đức - Australia, Tây Ban Nha - Thụy Sỹ, Hà Lan - Nhật Bản,
Nigeria - Hàn Quốc, Bồ Đào Nha - Brazil.
Sân vận động Green Point
Nằm ở thành phố Cape Town, Green
Point là sân vận động có kiến trúc được đánh giá là
nghệ thuật nhất ở đất nước Nam Phi.
Sân vận động này được xây
mới với tổng kinh phí 600 triệu USD. Với sức chứa
70.000 chỗ ngồi, Green Point là sân vận động đa năng.
Nơi đây không chỉ tổ chức các trận bóng đá đỉnh
cao, mà còn được thiết kế để tổ chức các sự kiện
và các chương trình âm nhạc lớn của thế giới.
Ngoài một trận tứ kết và một
trận bán kết, Green Point sẽ là nơi diễn ra các trận
đấu giữa Uruguay - Pháp, Italy - Paraguay, Anh - Algeria, Bồ
Đào Nha - Triều Tiên và Cameroon - Hà Lan.
Sân vận động Loftus Versfeld
Loftus Versfeld này nằm ở trung
tâm thành phố Pretoria. Được xây dựng từ năm 1903, sân
vận động này mang tên người đầu tiên đứng ra tổ
chức những sự kiện thể thao lớn ở Pretoria.
Với sức chứa 51.762 người, sân
vận động Loftus Versfeld sẽ là nơi diễn ra các cuộc so
tài nảy lửa giữa Serbia - Ghana, Cameroon - Đan Mạch, Mỹ
- Algeria, Chile - Tây Ban Nha và Nam Phi -Uruguay.
Sân vận động Nelson Mandela Bay
Đây là một trong năm sân vận
động được xây mới ở Nam Phi, với tổng kinh phí
khoảng 270 triệu USD, có sức chứa 48.000 chỗ ngồi.
Nelson Mandela Bay cũng là sân bóng đá đầu tiên được
xây dựng tại thành phố cảng Elizabeth.
Sân còn có tên gọi khác là sân
vận động Hoa hướng dương, do có kiến trúc độc đáo,
với mái được tạo thành bởi nhiều tấm lợp màu trắng
giống như một bông hoa.
Nelson Mandela Bay sẽ là nơi diễn
ra các trận đấu giữa Hàn Quốc - Hy Lạp, Cote d'Ivoire -
Bồ Đào Nha, Đức - Slovakia, Chile - Thụy Sỹ, Slovenia -
Anh và một trận bán kết.
Sân vận động Free State
Free State được xây dựng từ
năm 1952 trong thời gian Nam Phi đăng cai giải bóng bầu dục
thế giới. Free State có sức chứa 45.000 khán giả.
Sân này sẽ là nơi diễn ra các
trận đấu giữa Nhật Bản - Cameroon, Hy Lạp - Nigeria,
Slovakia - Paraguay, Pháp - Nam Phi và Thụy Sỹ - Honduras.
Sân vận động Peter Mokaba
Nằm gần trung tâm thành phố
Polokwane, với sức chứa 46.000 người, Peter Mokaba là sân
vận động có mặt cỏ bán nhân tạo đầu tiên tổ chức
các trận đấu của World Cup.
Sân vận động Peter Mokaba được
khánh thành đầu năm 2010. Đây sẽ là nơi diễn ra các
trận đấu giữa Algeria - Slovenia, Pháp - Mexico, Hy Lạp -
Argentina và Paraguay - New Zealand.
Sân vận động Royal Bafokeng
Royal Bafokeng nằm cách trung tâm
thành phố Rustenburg khoảng 12km. Sân vận động được
đặt theo tên bộ tộc Bafokeng đã từng sinh sống ở đây
từ thế kỷ 12.
Đầu năm 2010, Royal Bafokeng được
sửa chữa nâng cấp với sức chứa 42.000 khán giả.
Trong Cúp bóng đá thế giới năm
nay, tại sân vận động này sẽ diễn ra 5 trận đấu
giữa các đội Anh - Mỹ, New Zealand - Slovakia, Ghana -
Australia, Mexico - Uruguay và Đức - Nhật Bản.
Sân vận động Mbombela
Sân vận động được xây mới
tại thành phố Nelspruit này có hình chữ nhật giống như
những sân cỏ ở Anh, với 46.000 chỗ ngồi.
Nằm cách trung tâm thành phố
khoảng 7km, Mbombela rất gần rừng quốc gia sinh thái
Kjruger, nơi có hàng nghìn loài động vật quý hiếm của
châu Phi, như sư tử trắng, tê giác trắng…
Sân vận động này sẽ là nơi
diễn ra các trận đấu giữa Honduras - Chile, Italy - New
Zealand, Australia - Serbia và CHDCND Triều Tiên - Cote d'Ivoire.
Theo VnEconomy