MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ Anh dành 2,3 tỷ bảng cứu ngành ô tô

28-01-2009 - 10:14 AM | Tài chính quốc tế

Việc hỗ trợ ngành ô tô của chính phủ Anh gây ra nhiều tranh cãi bởi phần lớn các hãng xe nước này thuộc sở hữu nước ngoài.

Chính phủ Anh ngày thứ Ba (ngày 27/01) thông báo kế hoạch hỗ trợ ngành ô tô nước này.
 
Cụ thể, hai hãng xe là Jaguar Land Rover và Vauxhall sẽ nhận được 2,3 tỷ bảng tiền hỗ trợ sau 3 tháng liên tiếp họ gửi khẩn cầu giúp đỡ lên chính phủ Anh.

 

Hai công ty sản xuất ô tô trên sẽ được tiếp cận với khoản vay 1,3 tỷ bảng tương đương 1,8 tỷ USD từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (European Investment Bank). Ngoài ra, họ nhận được 1 tỷ bảng từ Bộ Tài Chính Anh.

 

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ chi phí tái đào tạo cho những công nhân đã mất việc.

 

Đại diện của Bộ Tài Chính Anh phát biểu với báo giới:”Ngành ô tô hứng chịu nhiều nhất từ việc kinh tế đi xuống, tình hình sản xuất của ngành đi xuống nhanh hơn bất kỳ ngành nào khác.”

 

Mỹ, Pháp và Đức cho đến nay đều đã thông báo những kế hoạch hỗ trợ ngành ô tô.

 

Ngành ô tô của Anh mang lại 10 tỷ bảng/năm cho nền kinh tế, 800 nghìn người Anh làm việc trong ngành này. Tuy nhiên việc hỗ trợ ngành ô tô của chính phủ Anh gây ra nhiều tranh cãi bởi phần lớn các hãng xe nước này thuộc sở hữu nước ngoài.

 

Jaguar Land Rover do Tata Motors - Ấn Độ sở hữu còn General Motors của Mỹ nắm Vauxhall.

 

Chính phủ Anh hiện đã hết sức lo ngại về thị trường việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng đền 11 tháng liên tiếp, tổng số người thất nghiệp tính đến hết tháng 12/2008 là 1,16 triệu người, mức cao nhất từ tháng 1/2000.

 

Chuyên gia chiến lược thị trường cao cấp tại BGC Partners – London nhận xét kế hoạch cứu ngành ô tô của chính phủ Anh sẽ giúp nền kinh tế nước này trở nên cân bằng hơn.

 

Bao lâu nay, kinh tế Anh đã phụ thuộc quá nhiều vào ngành dịch vụ tài chính và vì thế phải chịu quá nhiều tác động của khủng hoảng tín dụng.

 

Trung Thành

Theo IHT

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên