MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ Mỹ chuẩn bị hỗ trợ mạnh tay cho Bank of America

15-01-2009 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Tài Chính Mỹ lo ngại Bank of America sẽ có thể không hoàn thành được việc thâu tóm Merrill Lynch nếu không nhận được hỗ trợ.

Theo Wall Street Journal, khả năng chính phủ Mỹ cam kết dành hàng tỷ USD hỗ trợ cho Bank of America ngày một gần hơn. Nếu điều này xảy ra, Bank of America sẽ là ngân hàng thứ 2 của Mỹ nhận hỗ trợ khẩn cấp từ phía chính phủ.

 

Bank of America đang cố gắng giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau khi chính thức thâu tóm Merrill Lynch vào ngày 01/01/2009.

 

Quý 4/2008,  Merrill Lynch thua lỗ nhiều hơn dự kiến, vì thế Bank of America đã bắt đầu đề xuất xin hỗ trợ lên Bộ Tài Chính Mỹ vào giữa tháng 12/2008. Những điều khoản cuối cùng vẫn còn đang được xem xét.

 

Chi tiết về kế hoạch hỗ trợ của chính phủ đối với Bank of America sẽ được thông báo cùng với kết quả kinh doanh quý 4/2008 của ngân hàng này vào ngày 20/01/2008.

 

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ Henry Paulson là người chủ trì tất cả những lần thương thảo về khả năng hỗ trợ Bank of America, ông này lo ngại tình hình tài chính khó khăn có thể khiến Bank of America không thể hoàn thành thương vụ Merrill Lynch.

 

CEO của Merrill Lynch đã thương lượng bán lại Merrill Lynch cho Bank of America ngày 15/09/2008 sau khi Lehman Brothers tuyên bố phá sản.

 

Bank of America và Merrill Lynch nhận được 25 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Số tiền đó được lấy từ kế hoạch giải trừ tài sản xấu hay còn gọi là kế hoạch 700 tỷ USD được chính phủ Mỹ thông qua vào tháng 10/2008. Citigroup nhận được số tiền 10 tỷ USD trong tháng 10/2008 và nhận thêm 20 tỷ USD trong tháng 11/2008.

 

Lam Giang

Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên