MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng với cuộc di cư khổng lồ của dân Trung Quốc

22-01-2013 - 15:49 PM | Tài chính quốc tế

Người dân TQ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết âm lịch theo truyền thống kéo dài tới 40 ngày (từ 26/1 đến 6/3/2013). Một cuộc di cư khổng lồ đã bắt đầu diễn ra với sự tham gia của gần 1 tỷ người.

Theo Ủy ban về Cải cách và Phát triển quốc gia, rất khó để có thể ước tính được số lượng người tham gia vào cuộc di cư khổng lồ này trong kỳ nghỉ Tết âm lịch Quý Tỵ năm nay. Dự báo của các cơ quan chính phủ cho rằng, số chuyến đi về quê sum họp gia đình sẽ tăng khoảng 8,6% so với năm ngoái. Người ta nói, đây là cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới.

Để dễ hình dung về mức độ khổng lồ của cuộc di cư này, mời bạn xem qua những con số do cơ quan thống kê của Trung Quốc thực hiện và ước tính.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2013 của người Trung Quốc sẽ kéo dài 40 ngày từ ngày 26/2 đến hết ngày 6/3/2013.

Các quan chức chính phủ Trung Quốc dự báo, năm nay người dân nước này sẽ thực hiện khoảng 3,4 tỷ chuyến đi trong suốt kỳ nghỉ tết, tăng 8,6% so với năm ngoái. Tết nguyên đán 2013 của người Trung Quốc cũng trùng với một số quốc gia châu Á dùng âm lịch khác như Việt Nam, bắt đầu từ ngày 10/2/2013.

Trong số 3,4 tỷ chuyến đi đó có khoảng 3,1 tỷ chuyến được thực hiện qua đường bộ, tăng 9% so với năm ngoái. Khoảng 43 triệu hành khách sẽ di chuyển bằng đường thủy.

35,5 triệu là con số hành khách sẽ di chuyển bằng đường hàng không, tăng 5,2% so với năm 2012. Các hãng hàng không Trung Quốc như China Eastern Air, China Southern Air và Air China đều đã lên kế hoạch tăng số lượng chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nước này.

Ở Thượng Hải, các sân bay lớn như Pudong International Airport và Hongqiao Airport dự kiến sẽ phải đón tiếp 8,6 triệu lượt hành khách và 66.800 chuyến bay. Tuy nhiên, con số khổng lồ này chỉ mới chiếm khoảng 10% lượng khách hàng năm của Thượng Hải. Riêng trong năm 2012, các sân bay của Thượng Hải đã phục vụ khoảng 78 triệu hành khách.

Trong thập kỷ qua Trung Quốc đã mở thêm một số tuyến đường sắt cao tốc. Trong dịp Tết năm nay, khoảng 225 triệu người sẽ di chuyển bằng đường sắt để trở về sum họp với gia đình (tăng 4,6%).

Cơ quan đường sắt quốc gia Trung Quốc ước tính, vào các ngày cao điểm nhất là ngày 6-7/2/2013 với khoảng 7 triệu hành khách mỗi ngày. Riêng tại thủ đô Bắc Kinh mỗi ngày cao điểm này sẽ có khoảng 980.000 người di chuyển bằng tàu hỏa.

Vào ngày 15/1/2013, mỗi giờ website bán vé tàu hỏa trực tuyến của Trung Quốc đã bán ra 300.000 vé – một mức cao kỷ lục và đó cũng chính là ngày bán vé cho các chuyến tàu khởi hành vào ngày 6-7/2.

Ngày 15/1, vé tàu hỏa đi tới các thành phố lớn của Trung Quốc đã bán hết trong vòng 20 giây. Hệ thống website của đường sắt quốc gia Trung Quốc đã tiếp nhận 17 triệu người đăng ký mua vé tàu qua mạng và chỉ riêng trong ngày 15/1 đó, đã có 2,65 triệu vé đã được bán ra.


Theo Lê Trí
Infonet

huongnt

Trở lên trên