MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Fed: Sẵn sàng kích thích tiếp khi cần

13-07-2011 - 22:16 PM | Tài chính quốc tế

Ông khẳng định kinh tế Mỹ sẽ chỉ tăng trưởng yếu trong ngắn hạn và Fed sẵn sàng đưa ra thêm chính sách kích thích nếu kinh tế tăng trưởng kém đi.

Ông Ben Bernanke, chủ tịch Fed, trong ngày thứ Tư đã khẳng định Ngân hàng Trung ương đã sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ nếu kinh tế suy yếu và lạm phát giảm đi. 

Trong phiên điều trần trước Ủy ban dịch vụ tài chính thuộc Hạ viện Mỹ, ông Bernanke nói: “Không loại bỏ khả năng kinh tế sẽ suy yếu lâu hơn dự kiến và rủi ro giảm phát sẽ trở lại, cần thêm chính sách hỗ trợ.”

Thị trường tài chính lập tức phản ứng mạnh với tuyên bố của Fed, giá cổ phiếu trên các thị trường tăng mạnh sau khi biên bản phiên điều trần của ông được công bố.

Ông Tom Porcelli, chuyên gia kinh tế trưởng tại RBS Capital Markets ở New York, nhận xét: “Cần nhớ ông nói ông sẽ ứng phó nếu cần thiết thế nhưng dường như ông nói vậy mang tính nghĩa vụ hơn, bởi thực tế ông tin kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng yếu trong ngắn hạn.”

Ông Bernanke đã không đề cập đến hai vấn đề mà người ta đang quan tâm: cuộc chiến tại Washington về vấn đề trần nợ và khủng hoảng nợ châu Âu đang tồi tệ hơn.

Dự báo của Fed về nền kinh tế khá thận trọng. Sau khi phục hồi từ thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, kinh tế Mỹ đang mất đà phục hồi trong những tháng gần đây.

GDP quý 1/2011 tăng trưởng chỉ 1,9%, và tăng trưởng GDP quý 2/2011 nhiều khả năng cũng không khá khẩm hơn.

Ông Bernanke khẳng định lại quan điểm sự suy yếu gần đây của nền kinh tế có nguyên nhân từ yếu tố giá năng lượng cao và tác động lên kinh tế toàn cầu từ động đất và sóng thần tại nhật.

Dù vậy ông thừa nhận thị trường lao động vẫn tăng trưởng yếu hơn so với kỳ vọng của Fed.

Ngọc Diệp
Theo Reuters

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên