MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Toyota bất ngờ đưa ra lời khuyên dành cho Volkswagen

02-11-2015 - 06:57 AM | Tài chính quốc tế

Akio Toyoda, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota Motor Corporation, vừa đưa ra lời khuyên dành cho Volkswagen (VW): "Đừng tập trung vào ngôi vị số 1," sau vụ nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Đức vướng vào vụ bê bối khí thải lớn nhất lịch sử hoạt động.

Ông Toyoda nhấn mạnh: "Không phải Toyota không quan tâm tới doanh số bán. Toyota cũng có mục tiêu rõ ràng trong việc đẩy mạnh doanh số bán. Nhưng tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới nhìn Toyota như một nhà chế tạo ô tô tầm cỡ nhất, chứ không phải là lớn nhất."​

Liên quan đến việc VW thừa nhận khoảng 11 triệu chiếc xe ôtô lắp động cơ diesel của VW trên toàn cầu có thiết bị được cài đặt phần mềm gian lận khí thải, ông Toyoda cho rằng hành động sai phạm của một công ty không nên để ảnh hưởng tới nỗ lực của các nhà sản xuất ô tô khác trong vấn đề môi trường.​

Trong một phát biểu mới đây, tân Giám đốc điều hành VW Mathias Müller đã lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối khí thải mới bị phanh phui.​

VW vừa chứng kiến quý kinh doanh thua lỗ đầu tiên trong hơn 15 năm qua, buộc VW phải điều chỉnh hạ dự báo về lợi nhuận hoạt động cả năm 2015.​

VW đã vượt qua Toyota về doanh số bán trong sáu tháng đầu năm nay, nhưng hãng chế tạo xe ôtô hàng đầu của Đức sẽ phải thu hồi một lượng đáng kể xe trên toàn thế giới nhằm giải quyết vụ bê bối khí thải, đồng thời cũng phải ngừng bán mẫu xe này ở một số thị trường./.

Theo MINH TRANG

Vietnam+

Trở lên trên