MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chu Vĩnh Khang bị quản thúc?

12-12-2013 - 16:38 PM | Tài chính quốc tế

Trong nhiều thập niên qua, chưa hề có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị nào dẫu đương chức hay đã nghỉ hưu bị điều tra.

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, đang bị quản thúc tại gia trong khi đang bị điều tra cáo buộc tội tham nhũng.

Ông Chu Vĩnh Khang từng là một trong những chính khách quyền lực nhất thập niên qua ở Trung Quốc. "Sự tự do của ông Chu Vĩnh Khang đã bị giới hạn và nhất cử nhất động của ông ấy đều bị giám sát", các nguồn tin giấu tên nói với hãng tin Reuters. Ông này còn không được rời nhà ở Bắc Kinh hoặc tiếp khách mà không được phép, nguồn tin nói thêm.

Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện vẫn chưa quyết định có truy tố công khai ông Chu Vĩnh Khang hay không, do cuộc điều tra nội bộ chưa thể hoàn tất, nguồn tin cho biết. Việc ông Chu Vĩnh Khang bị quản thúc tại gia dường như đang lặp lại mô tuýp mà Trung Quốc từng tiến hành, trước khi đưa ông Bạc Hy Lai ra xét xử.

Trước đó, ngày 2/12, tờ "Liên Hợp báo" của Đài Loan đưa tin, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ ông Chu. Theo nguồn tin, giới chức Trung Quốc rất khó khăn khi đưa ra quyết định này do lo ngại những hệ quả của nó có thể sẽ rất lớn, bởi trong nhiều thập niên qua, chưa hề có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị nào dẫu đương chức hay đã nghỉ hưu bị điều tra.

Tờ South China Morning Post số ra ngày 21/10 dẫn một số nguồn tin cao cấp tiết lộ đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành lập một đơn vị đặc biệt để điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến ông Chu Vĩnh Khang. Người đứng đầu đơn vị đặc biệt này là ông Phó Chính Hoa, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh.

Ông Chu Vĩnh Khang sinh năm 1942, tốt nghiệp ngành hóa dầu. Ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành dầu khí trong suốt 18 năm tại tỉnh Liêu Ninh. Sau đó, ông lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Dầu khí, Bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên.

Từ 2002, ông Chu Vĩnh Khang chính thức đảm nhận cương vị Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Trong giai đoạn từ năm 2007 tới năm 2012, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Trung Quốc, phụ trách Ủy ban Chính Pháp đầy quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc, trước khi chính thức nghỉ hưu vào tháng 3 năm nay.

Ông Chu Vĩnh Khang được cho là một trong những chính trị gia quyền lực nhất tại Trung Quốc trong suốt thập kỷ qua. Những nhà quan sát thời sự quốc tế cho rằng, việc điều tra nhằm vào vị chính khách 72 tuổi này sẽ tập trung vào tội danh tham nhũng, trong thời gian ông này phụ trách ngành xăng dầu, làm Bí thư Tứ Xuyên và Bí thư Ủy ban Chính Pháp.

Tờ Kwong Wah Daily của Malaysia cho hay, ông Chu Bân, con trai ông Chu Vĩnh Khang, bị cho là lợi dụng ảnh hưởng của cha để kiếm lợi thông qua các hợp đồng làm ăn lớn, can thiệp vào các dự án dầu khí, hối lộ quan chức... Một số nguồn tin nói Chu Bân sở hữu nhiều tài sản lớn tại Trung Quốc cũng như ở nhiều quốc gia bao gồm Pháp, Mỹ và Thụy Sỹ.

Hãng tin Reuters ngày 4/12 cho biết, Trung Quốc đã giam lỏng Chu Bân, con trai ông Chu Vĩnh Khang, để phục vụ điều tra. Ba nguồn tin giấu tên cho Reuters biết, Chu Bân đang bị giam lỏng tại ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. “Chu Bân đã đồng ý trở về Trung Quốc, để trả lời thẩm vấn của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc”, một nguồn tin cho biết.

Tờ The China Post của Đài Loan hôm 7/12 thậm chí đưa tin rằng, ông Chu Vĩnh Khang từng có ý định ám sát Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để giành quyền lãnh đạo. Theo đó, ông Chu đã lôi kéo ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, người mới đây đã bị tuyên án tù chung thân vì nhiều tội danh khác nhau, tham dự vào kế hoạch nói trên.

Nguồn tin của tờ Minh Kính cũng cho biết, ông Chu Vĩnh Khang bị một người giấu tên tố cáo lôi kéo Bạc Hy Lai tham gia âm mưu ám sát ông Tập Cận Bình nhằm lật đổ chính quyền Trung Quốc. Ông Chu Vĩnh Khang còn bị tố cáo đã lên kế hoạch đưa ông Bạc Hy Lai lên giữ chức Chủ tịch Trung Quốc “bù nhìn”, sau khi tiến hành ám sát Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Nhật Minh

huongnt

VnEconomy

Trở lên trên