MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán châu Á lao dốc vì Ukraine và PMI Trung Quốc

03-03-2014 - 12:18 PM | Tài chính quốc tế

TTCK châu Á đã có phiên đầu tuần giảm điểm mạnh với khối lượng tăng vọt. Nguyên nhân là do căng thẳng địa chính trị ở Ukraine leo thang và chỉ số PMI chính thức của Trung Quốc thấp nhất 8 tháng.

Vào lúc 9h51 sáng nay (3/3) theo giờ Hồng Kông, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm 1,2%, xuống còn 136,17 điểm. Hợp đồng tương lai chỉ số Standard & Poor’s 500 mất 1,1% - giảm mạnh nhất trong 1 tháng. 

Chỉ số Topix của TTCK Nhật Bản giảm 2,2% trong khi đồng yên tăng 0,5%, lên 101,33 yên/USD. Chỉ số Kospi của TTCK Hàn Quốc mất 1,1% trong khi chỉ số Hang Seng của TTCK Hồng Kông giảm 0,9%. Chỉ số Shanghai Composite Index của TTCK Trung Quốc giảm 0,1%. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông đang chuẩn bị tới thăm Kiev để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine trong bối cảnh Nga kiểm soát vùng Crimea. Theo Ric Spooner, chuyên gia phân tích trưởng tại CMC Markets, hiện tại mối lo ngại của thị trường là khả năng căng thẳng sẽ leo thang. 

Mỹ, Anh và Canada đang hoãn công tác chuẩn bị cho cuộc họp nhóm G8 được dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Theo ông Kerry, Nga có thể mất đi vị trí là thành viên của G8 và Mỹ đang xem xét áp đặt lệnh cấm vận.

Trong khi đó, số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 1/3 cho thấy chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) giảm xuống còn 50,2 điểm trong tháng 2, thấp nhất kể từ tháng 6. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên