Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu Tây Ban Nha vượt quá 7% làm gia tăng lo ngại về khủng hoảng châu Âu và nhà đầu tư chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý II của các công ty.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc với các chỉ số cơ bản có chuỗi giảm điểm dài nhất trong hơn 1 tháng. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu Tây Ban Nha vượt quá 7% làm gia tăng lo ngại về khủng hoảng châu Âu và nhà đầu tư chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý II của các công ty.
Đóng cửa phiên ngày 9/7, chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,2%, đạt 1.352,46 điểm. Chỉ số này đã giảm tổng cộng 1,6% trong 3 ngày liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ ngày 1/6 đến nay. Chỉ số Dow Jones mất 0,3%, đóng cửa đạt 12.736,29 điểm.
Tổng cộng đã có 5,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn 24% so với mức trung bình 3 tháng.
8 trong 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các cổ phiếu của các công ty hàng hóa và tiêu dùng giảm mạnh nhất. Trong khi đó, cổ phiếu của các công ty y tế tăng điểm mạnh nhất (0,6%) do tâm lý lạc quan có được từ các vụ mua lại và sáp nhập.
Chứng khoán Mỹ cùng chung xu hướng giảm điểm với các thị trường chứng khoán trên toàn cầu sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha kỳ hạn 10 năm vượt qua 7% - mức mà các nước Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải nhận cứu trợ. Đồng thời, nhà đầu tư cũng mong chờ các công ty công bố kết quả kinh doanh quý II. Theo dự báo của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg, lợi nhuận quý II của các công ty sẽ giảm 1,8% trong khi doanh thu tăng 2,5%.
Cổ phiếu của Alcoa, công ty đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý II, tăng thêm 0,2% sau khi thị trường đóng cửa. Lợi nhuận của Alcoa giảm 6 cent trên 1 cổ phiếu trong khi doanh số bán hàng giảm từ 6,59 tỷ USD xuống còn 5,96 tỷ USD.
Anh Thư
Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg