MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ diễn biến tốt nhất kể từ 1997

04-11-2013 - 12:13 PM | Tài chính quốc tế

Kể từ đầu năm tới nay, chỉ số S&P 500 đã tăng tổng cộng 23%. 447 cổ phiếu tăng điểm kể từ đầu năm đến nay – con số cao nhất kể từ năm 1990.

Nếu mọi thứ diễn biến đúng như những gì đã diễn ra trong lịch sử, xu hướng tăng điểm kỷ lục trên TTCK Mỹ sẽ kéo dài đến cuối năm nay, giúp chỉ số S&P 500 có năm tăng điểm mạnh nhất trong vòng 16 năm gần đây.

Theo số liệu các năm kể từ 1928 tới nay được Bloomberg tổng hợp, khi chỉ số S&P 500 tăng ít nhất 10% trong 10 tháng đầu năm, 82% khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong 2 tháng còn lại. Theo tính toán của Bloomberg, chỉ số S&P 500 sẽ chạm ngưỡng 1.862,79 vào cuối năm nay – cao hơn 20% so với mốc kỷ lục 1.565,65 được lập năm 2007.

Thay vì bán cổ phiếu để chốt lời trong các đợt tăng điểm, hầu hết các nhà đầu tư đều mua vào cổ phiếu trong quý cuối năm. Kể từ khi “thị trường con bò” (bull market) bắt đầu năm 2009, chỉ số S&P 500 đều mang lại lợi suất dương trong các tháng 11 và 12. Theo Jeff Mortimer – chuyên gia đến từ công ty quản lý tài sản BNY Mellon, mặc dù tăng trưởng lợi nhuận của các công ty đang chậm lại và Cục dự trữ liên bang Mỹ có kế hoạch thu hẹp chương trình kích thích, xu hướng trên thị trường từ nay đến cuối năm vẫn sẽ là tăng điểm.  

Tuần trước, TTCK Mỹ đã có 4 tuần tăng điểm liên tiếp với chỉ số S&P 500 đạt 1.761,64 điểm. Lợi nhuận của các công ty, từ Pfizer tới General Motors Co., đều tốt hơn dự báo và Fed cũng khẳng định cần nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn về tăng trưởng kinh tế trước khi quyết định thu hẹp gói QE.

Kể từ đầu năm tới nay, chỉ số S&P 500 đã tăng tổng cộng 23%. 447 cổ phiếu tăng điểm kể từ đầu năm đến nay – con số cao nhất kể từ năm 1990. Tuần trước, 80% cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá cao hơn mức trung bình 50 ngày. Tỷ lệ trung bình trong 20 năm qua chỉ là 58%. 

Lần cuối cùng chỉ số S&P 500 có mức lợi suất trong 10 tháng đầu năm ở mức cao đến vậy là năm 1997 – khi đang ở giữa thị trường con bò (chỉ số này tăng gấp 4 lần sau 8 năm). Khi đó, chỉ số S&P 500 đã tăng 6,1% trong 2 tháng 10 và 11 và tăng tổng cộng 31% trong cả năm. 

Kể từ năm 2009 đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 160%. Fed đã mua 2.300 tỷ USD trái phiếu và giữ lãi suất thấp để thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường việc làm diễn biến tồi tệ hơn dự báo trong tháng 9 và sự kiện chính phủ đóng cửa làm dấy lên dự đoán Fed sẽ tạm hoãn việc thu hẹp quy mô gói nới lỏng định lượng cho tới tháng 3/2014. 

Đà tăng mạnh mẽ khiến nhiều người lo ngại thị trường đang ở trong trạng thái bong bóng.  Laurence D. Fink – CEO của BlackRock – cho rằng chính sách của Fed đang góp phần tạo nên các thị trường “giống như bong bóng”, điển hình là đà tăng vọt của giá cổ phiếu. David Pearl – CIO của Epoch Investment Partners Inc. – thi nhận định không có lý do gì để thị trường tăng điểm mạnh như vậy. Thông thường, mức độ tăng như vậy chỉ xuất hiện khi nền kinh tế có diễn biến tốt. GDP Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm nay, chỉ bằng một nửa so với năm 2012. 

Tuy nhiên, hệ số P/E của chỉ số S&P 500 hiện đang ở mức 16,7 lần – thấp hơn so với mức trung bình 15 năm (19,3 lần). “Thị trường có diễn biến tốt chẳng qua là vì hệ số P/E quá thấp tại thời điểm đầu năm”, Abby Joseph Cohen – chuyên gia đến từ Goldman Sachs – nhận định. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên