MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Nhật Bản lao dốc

07-08-2013 - 11:50 AM | Tài chính quốc tế

Đồng yên chạm ngưỡng cao nhất 6 tuần so với đồng USD.

TTCK Nhật Bản lao dốc với chỉ số Topix hướng đến tháng giảm thứ hai liên tiếp. Thị trường giảm điểm bởi các số liệu về lợi nhuận khiến nhà đầu tư thất vọng. Đồng thời, cổ phiếu của các công ty xuất khẩu giảm mạnh sau khi đồng yên chạm ngưỡng cao nhất 6 tuần so với đồng USD.

Kết thúc phiên sáng nay (7/8), chỉ số Topix mất 1,8%, đóng cửa ở mức 1.172,44 điểm với tất cả 33 nhóm ngành suy giảm. Chỉ số Nikkei 225 giảm 2,3%, xuống còn 14.074,16 điểm. 

Theo Hiroichi Nishi – chuyên gia đến từ công ty chứng khoán SMBC Nikko, các nhà đầu tư đang đẩy mạnh chiến lược “bán đồng yên, mua vào cổ phiếu và trung lập hơn”. Một số nhà đầu tư đang nghỉ hè và do đó thị trường “thiếu đi năng lượng”. 

Hôm nay, NHTW Nhật Bản (BoJ) sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài trong 2 ngày. 20 trong số 26 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo BoJ sẽ đẩy mạnh hơn nữa chương trình kích thích trong 10 tháng tới trong bối cảnh Nhật Bản cố gắng đạt mục tiêu lạm phát 2%. Tất cả người được hỏi đều cho rằng BoJ sẽ giữ nguyên chính sách sau cuộc họp tuần này. 

Cuối tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng (không tính đến thực phẩm tươi sống) của Nhật Bản đã tăng 0,4%.

Chứng khoán Nhật cũng kéo chứng khoán châu Á giảm sâu. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 1%, xuống còn 134,35 điểm và đang hướng tới phiên giảm điểm mạnh nhất trong 1 tháng. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên