MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Citigroup bán ngân hàng tại Nhật để tăng vốn

01-12-2008 - 12:24 PM | Tài chính quốc tế

Citigroup đã thông báo khả năng bán ngân hàng NikkoCiti Trust and Banking tại Nhật để tăng vốn.

Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, nếu bán NikkoCiti trong tuần này, Citigroup có thể thu được khoản tiền ước tính lên tới 40 tỷ yen Nhật, tương đương 400 triệu USD.

Citigroup đang bị thua lỗ trầm trọng do những khoản vay thế chấp dưới chuẩn và và những sản phẩm nợ khác, việc này đã khiến giá cổ phiếu của ngân hàng này giảm manh. Tuần trước, Citigroup đã nhận 27 tỷ USD tiền vốn do chính phủ bơm thêm.

Chính phủ Mỹ cũng bảo lãnh 306 tỷ USD cho các tài sản xấu của Citigroup, bao gồm các thế chấp bất động sản thương mại và nhà ở. CEO của Citi, ông Vikram Pandit hiện đang phải đối mặt với những chỉ trích về cách xử lý khủng hoảng tại ngân hàng. Ông cũng cam kết cắt giảm thêm 52.000 nhân sự trong khi giảm chi phí thêm 10 tỷ USD.

Nikko City Trust and Banking là ngân hàng nhỏ có các tài khoản đảm bảo hơn 6.000 tỷ yên Nhật và 136 nhân viên. Ngân hàng này có khả năng sẽ gây được sự chú ý đối với những ngân hàng khác của Nhật đang muốn mở rộng hoạt động.

Citigroup chiếm 50% cổ phần trong Nikko Trust and Banking, tên cũ của NikkoCiti. Trong năm nay, Citigroup đã mua lại Nikko Cordial, công ty chứng khoán lớn thứ ba tại Nhật với giá 1.000 tỷ yen với mục tiêu mở rộng hoạt động của Citi tại Nhật Bản.

Cùng lúc, Citigroup cũng nhấn mạnh về lợi ích mở rộng tại Nhật Bản. Ngân hàng này cho biết sẽ tăng số lượng văn phòng của ngân hàng bán lẻ lên khoảng 60% trong vòng vài năm tới và tăng gấp ba số lượng ngân hàng hợp tác tại đây. Tuy nhiên, ngân hàng của Mỹ đã phải giảm bớt tham vọng.

Vào tháng 10 năm nay, Citigroup cũng đã bán một công ty đầu tư cho Norinchukin Bank, một trong những ngân hàng hàng đầu Nhật Bản.

Khánh Hoa
Theo FT

khanhhoa

Trở lên trên