MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Citigroup lỗ 7,6 tỷ USD trong quý 4/2009 do phải trả tiền cho chính phủ Mỹ

19-01-2010 - 22:39 PM | Tài chính quốc tế

Citigroup, ngân hàng có 27% do chính phủ Mỹ nắm giữ, tiếp tục có quý thua lỗ thứ 3 liên tiếp bởi phải chi trả tiền đã nhận từ chính phủ.

Citigroup công bố trong quý 4/2009 ngân hàng thua lỗ 7,6 tỷ USD tương đương âm 33 cent/cổ phiếu, thấp hơn mức thua lỗ 17,3 tỷ USD tương đương âm 3,40 USD/cổ phiếu của thời điểm 1 năm trước.

Mức thua lỗ theo dự báo của các chuyên gia là âm 30 cent/cổ phiếu.

Nếu không tính số tiền dùng để trả lại cho chính phủ Mỹ, mức thua lỗ tương đương 1,4 tỷ USD tương đương âm 6 cent/cổ phiếu.

Thua lỗ của Citigroup tương phản với kết quả kinh doanh có lãi của JP Morgan Chase, tuần trước, JP Morgan Chase công bố lợi nhuận quý 4/2009 tăng gấp 4 lần so với 1 năm trước và lên mức 3,28 tỷ USD.

Doanh thu của Citigroup giảm 4,3% xuống mức 5,41 tỷ USD trong quý 4/2009.

Tính cả năm 2009, thua lỗ của Citigroup là 1,6 tỷ USD tương đương âm 80 cent/cổ phiếu.

Giám đốc điều hành Vikram Pandit đã buộc phải công bố khoản phí 8 tỷ USD tính trước thuế khi ngân hàng này trả lại 20 tỷ USD tiền giải cứu từ chính phủ vào tháng 12/2009 để không phải tụt lại so với các ngân hàng đối thủ.

Người đóng thuế Mỹ hiện vẫn sở hữu 7,7 tỷ cổ phiếu tại Citigroup, giám đốc điều hành của Citigroup như vậy đã không thành công trong việc đưa ngân hàng kinh doanh có lãi trở lại trong năm thứ 2 ông nắm giữ chức vụ này.

Tính đến 9h43 sáng ngày 19/01 tại thị trường New York, cổ phiếu Citigroup giảm 9 cent tương đương 2,6% xuống mức 3,33USD/cổ phiếu tại thị trường New York.

Giá cổ phiếu của Citigroup ở thời điểm ngày 10/12/2007 thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh và trước khi CEO Vikram Pandit nhận chức là 34,77USD/cổ phiếu.

Theo Dân Trí/Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên