MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CNBC: IMF cần thêm tới 600 tỷ USD để chấm dứt khủng hoảng châu Âu

18-01-2012 - 21:28 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ các nước thuộc EU sẽ đóng góp khoảng 200 tỷ USD cho gói giải cứu mới, số tiền còn lại khoảng 400 tỷ USD sẽ được huy đông từ nhiều nước khác.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cần thêm khoảng 600 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng nợ tại châu Âu.

Tháng 12/2011, nhiều cơ quan truyền thông thế giới đưa tin IMF có kế hoạch dành khoảng 600 tỷ USD để cho các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu vay, tuy nhiên IMF đã bác bỏ thông tin trên.

Tháng 11/2011, tờ báo La Stampa của Italy đưa tin IMF có kế hoạch dành gói giải cứu trị giá 600 tỷ euro tương đương 798 tỷ USD cho Italy, thông tin sau đó tiếp tục bị phủ nhận.

Theo thông tin mới được đưa ra, chính phủ các nước thuộc EU sẽ đóng góp khoảng 200 tỷ USD cho gói giải cứu mới, số tiền còn lại khoảng 400 tỷ USD sẽ được huy đông từ nhiều nước khác. Quỹ sẽ dùng để giúp các nước đang gặp khó khăn thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Thông tin về nguồn tài chính bổ sung này sẽ được bàn thảo tại buổi họp của G20 ở thành phố Mêhicô vào tháng 2/2012.

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên