MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn ai tin vào giấc mơ Mỹ?

15-01-2015 - 14:32 PM | Tài chính quốc tế

"Giấc mơ Mỹ" là một cụm từ ám chỉ mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đòi và khao khát có một tương lai tươi sáng của người Mỹ, và nó cũng đã đem lại động lực cho nhiều thế hệ người Mỹ.

Thế nhưng theo nghiên cứu mới đây của hãng tin CNN, hơn một nửa dân số Mỹ đã không còn tin vào giấc mơ có công ăn việc làm ổn định nữa, cũng như sở hữu được một ngôi nhà, vườn tược. Vậy rằng liệu giấc mơ Mỹ đổi đời sẽ tiếp tục chỉ là viễn tưởng cho người dân Mỹ hay không khi mà họ mới chỉ bắt đầu bước sang một năm mới.

Tờ The Huffington Post nói rằng: "Giấc mơ Mỹ không phải đã chết đi mà nó chỉ thay đổi diện mạo và mang một định nghĩa khác thôi. Đối với tầng lớp trẻ tiền học quá đắt đỏ khiến họ nghĩ giấc mơ Mỹ không còn ý nghĩa là họ phải trở nên giàu có mà nó chỉ cần đạt được một vài yếu tố cốt lõi như: được ăn học đầy đủ, được tự do và sở hữu một ngôi nhà của riêng mình".

Thế nhưng theo The Clarion-Ledger để có một giấc mơ Mỹ người ta sẽ trước hết gặp cơn ác mộng nợ nần. Cục Thống kê Mỹ năm ngoái cho biết để có được một cuộc sống mơ ước, mỗi gia đình Mỹ 4 thành viên cần bỏ ra trung bình khoảng 130.000 USD/năm. Thế nhưng trên thực tế cứ mỗi 8 hộ gia đình thì chỉ có một hộ có thể kiếm được đủ số tiền đó. Phải chi tiêu tới 130.000 USD trong khi chỉ kiếm đươc tầm 50.000 - 70.000 USD/năm, điều này có nghĩa là họ sẽ chấp nhận chìm trong nợ nần. Ngoài ra, số người có khả năng mua nhà cho riêng mình vẫn chỉ đang ở mức thấp.

Giấc mơ Mỹ ám chỉ khát vọng đổi đời của những người nhập cư vào Mỹ, thế nhưng New York Times lại có bài viết cho rằng để chạm tay vào giấc mơ Mỹ là một điều khó khăn đối với những người dân nhập cư và da màu. Bên cạnh rào cản ngôn ngữ, sự thiếu hiểu biết và tình trạng bất bình đẳng xã hội, họ chỉ có thể kiếm được việc ở mức lương tối thiểu 7,75 USD/giờ.

Làm việc chăm chỉ và gặt hái thành công là giá trị cốt lõi của giấc mơ Mỹ, thế nhưng có vẻ như với nhiều người Mỹ con đường này vẫn còn rất nhiều chông gai.

PV

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Trở lên trên