MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty công nghệ nào “hút” lao động nhất trên thế giới?

29-10-2015 - 16:44 PM | Tài chính quốc tế

Hằng năm Linkedln công bố danh sách công ty công nghệ mà nhân viên muốn làm việc nhất , dựa trên tỷ lệ tương tác giữa các công ty đó và các thành viên trên website.

Dưới đây là danh sách 11 công ty công nghệ mà nhiều người muốn làm việc nhất ở Mỹ:

11. Cisco

Tổng số nhân viên: 81.000

Trụ sở: San Jose, CA

Ngành kinh doanh: Sản phẩm và dịch vụ liên quan đến kết nôi mạng

Doanh thu: 147 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 49 tỷ USD

10. Salesforce

Tổng số nhân viên: 16.000

Trụ sở: San Francisco, CA

Ngành kinh doanh: Cung cấp các phần mềm kinh doanh giúp các công ty bán hàng, marketing, và các dịch vụ khách hàng.

Doanh thu: 50 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 5,3 tỷ USD

9. Adobe

Tổng số nhân viên: 13.000

Trụ sở: San Jose, CA

Ngành kinh doanh: Phần mềm cho truyền thông, marketing

Doanh thu: 44 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 4,1 tỷ USD

8. Yahoo

Tổng số nhân viên: 13.000

Trụ sở: San Jose, CA

Ngành kinh doanh: Tìm kiếm trên internet và quảng cáo

Doanh thu: 32 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 4,6 tỷ USD

7. Twitter

Tổng số nhân viên: 4.000

Trụ sở: San Francisco, CA

Ngành kinh doanh: truyền thông và mạng xã hội

Doanh thu: 21 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 1,4 tỷ USD

6. GE

Tổng số nhân viên: 60.000

Trụ sở: San Francisco, CT

Ngành kinh doanh: kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như các thiết bị, năng lượng, và phát triển phần mềm kỹ thuật với các dịch vụ tài chính.

Doanh thu: 297 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 148 tỷ USD

5. Amazon

Tổng số nhân viên: 66.000

Trụ sở: Seattle, WA

Ngành kinh doanh: bán lẻ trực tuyến và điện toán đám mây

Doanh thu: 286 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 89 tỷ USD

4. Microsoft

Tổng số nhân viên: 117.000

Trụ sở: Redmond, WA

Ngành kinh doanh: Các thiết bị phần mềm và phần cứng dành cho doanh nghiệp

Doanh thu: 428 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 93,5 tỷ USD

3. Facebook

Tổng số nhân viên: 11.000

Trụ sở: Menlo Park, CA

Ngành kinh doanh: truyền thông xã hội

Doanh thu: 292 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 12,5 tỷ USD

2. Apple

Tổng số nhân viên: 104.000

Trụ sở: Cupertino, CA

Ngành kinh doanh: thiết bị điện tử tiêu dùng

Doanh thu: 653 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 182 tỷ USD

1. Google

Tổng số nhân viên: 59.000

Trụ sở: Mountain View, CA

Ngành kinh doanh: tìm kiếm trên internet, quảng cáo, dịch vụ dành cho doanh nghiệp

Doanh thu: 653 tỷ USD

Lợi nhuận (2014): 182 tỷ USD

Theo Minh Trang

BizLIVE

Trở lên trên