MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty điều hành sàn chứng khoán Singapore và Úc tính sáp nhập

23-10-2010 - 09:03 AM | Tài chính quốc tế

Khả năng sáp nhập giữa công ty sở hữu sàn giao dịch lớn thứ 5 và thứ 8 tại châu Á diễn ra khi sự cạnh tranh từ các đối thủ mới ngày một mạnh mẽ hơn.

Công ty điều hành sàn giao dịch chứng khoán Singapore (Singapore Exchange) đang có cuộc đối thoại với công ty ASX điều hành sàn giao dịch chứng khoán Úc về khả năng sáp nhập.

Công ty điều hành sàn giao dịch chứng khoán Singapore và Úc, với giá trị thị trường khoảng 13,8 tỷ USD, hiện chưa quyết định về cấu trúc hợp tác cuối cùng.

Bà Julien Le Noble, giám đốc điều hành tại công ty môi giới Newedge Group chi nhánh tại Nhật cho rằng: “Công ty điều hành sàn giao dịch chứng khoán Singapore trong năm qua đã rất tích cực trong việc phát triển sản phẩm mới, mở rộng hệ thống phân phối và củng cố khả năng để tiến hành thâu tóm ASX.”

Ông Magnus Bocker, giám đốc điều hành công ty quản lý sở giao dịch chứng khoán Singapore, được coi như đi đầu trong hoạt động mở rộng.

Ông Bocker bắt đầu làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore vào tháng 12/2009, trước đây từng làm chủ tịch công ty Nasdaq OMX Group sở hữu sàn chứng khoán lớn thứ 2 trên thế giới sau khi quyết định kết hợp sàn Nasdaq và sàn OMX AB tại Stockholm vào năm 2008.

Khả năng sáp nhập giữa công ty sở hữu sàn giao dịch lớn thứ 5 và thứ 8 tại châu Á diễn ra khi sự cạnh tranh từ các đối thủ mới ngày một mạnh mẽ hơn.

Đối thủ cạnh tranh Chi-X Global cũng đã giành được sự chấp thuận ban đầu để chạy đua với Singapore Exchange để giành lấy ASX.

Sàn giao dịch hàng hóa Singapore, một chi nhánh của sàn Singapore, đương đầu với cạnh tranh từ sàn Singapore Mercantile Exchange bắt đầu hoạt động tại Singapore vào tháng 8/2010. Sàn Singapore Mercantile Exchange được sự hỗ trợ của công ty Financial Technologies hiện đang nắm giữ sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất tại Ấn Độ.

Giá trị thị trường của thị trường chứng khoán Singapore đạt 1,36 nghìn tỷ USD, cao hơn con số 554,4 tỷ USD của thị trường chứng khoán Singapore.

Tuy nhiên công ty Singapore Exchange có quy mô lớn hơn với giá trị thị trường đạt 7,84 tỷ USD trong khi đó giá trị thị trường của ASX đạt 6 tỷ USD.

My Vân
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên