MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Credit Suisse: Thị trường lại sắp rơi vào hoảng loạn

04-10-2015 - 06:20 AM | Tài chính quốc tế

Mấy tháng qua, trên các thị trường tài chính luôn tràn ngập những dấu hiệu cho thấy những cơn hoảng loạn.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc, sụp đổ, giá hàng hóa lao dốc, giới đầu tư mất niềm tin vào cổ phiếu Glencore và Volkswagen. Tất cả những sự kiện này khiến quý III vừa qua trở thành quý tồi tệ nhất kể từ năm 2011.

Một nhóm các chuyên gia phân tích của ngân hàng Credit Suisse do James Sweeney dẫn đầu đã phân tích thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro và nhận thấy hiện tại có nhiều điểm trùng hợp với những lần hoảng loạn trước kia.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành xem xét các chỉ số như tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chính sách kinh tế và giá các loại tài sản. Các chỉ số này cho thấy chúng ta đang sống trong các điều kiện tương tự thời điểm khủng hoảng nợ công châu Âu năm 2011 hay quỹ Long-Term Capital Management (LTCM) sụp đổ năm 1998.

Dưới đây là biểu đổ của Credit Suisse:

Đây có thể là tin tốt với nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm, ít nhất trong ngắn hạn.

Và Credit Suisse nhận định:

Theo quan điểm của chúng tôi, điều kiện hiện tại là một cơ hội ngắn hạn để mua vào các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng đây là một cơ hội dài hạn để gia tăng đáng kể rủi ro cho danh mục đầu tư. Giống như các lần hoảng loạn khác trong quá khứ, những yếu tố như tăng trưởng, mức giá và chính sách không đủ mạnh để hỗ trợ.

Theo Nhật Trường

Nhịp cầu đầu tư

Trở lên trên