MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuba có đại sứ đầu tiên tại Mỹ sau 54 năm

18-09-2015 - 10:11 AM | Tài chính quốc tế

Nhà ngoại giao kỳ cựu Jose Cabanas hôm 17.9 đã trở thành đại sứ Cuba đầu tiên tại Mỹ trong vòng 54 năm qua.

Ông Cabanas đã trình quốc thư với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

“Buổi lễ diễn ra tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào một ngày nhà lãnh đạo Mỹ tiếp nhận 16 đại sứ mới”, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Cuba.

“Việc công nhận đại sứ Cuba tại Mỹ là một bước tiến xa hơn trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia”, tuyên bố của Đại sứ quán Cuba cho biết thêm, đồng thời cho hay ông Cabanas và ông Obama đã thảo luận về tình trạng của mối quan hệ song phương.

Về phần mình, Washington vẫn chưa xác định đại sứ của mình ở Cuba.

Nhà Trắng công nhận Đại sứ Cabanas trong một tuyên bố ngắn bao gồm 16 phái viên mới tại Mỹ. Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, ông Cabanas cũng từng là đặc phái viên của Cuba ở Áo và là Thứ trưởng Ngoại giao.

 

Theo THẢO NGUYÊN

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên