MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối năm 2009, GDP Trung Quốc sẽ tăng trưởng 10%

03-04-2009 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Quý 4/2008, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 10% nhờ tác dụng tích cực của kế hoạch 585 tỷ USD kích thích tăng trưởng kinh tế.

Nhận định trên được đưa ra bởi công ty chứng khoán hàng đầu Nhật - Nomura Holdings.

 

Theo Nomura Holdings, kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của chính phủ Trung Quốc sẽ giúp đầu tư tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng GDP vào quý 4/2009 có thể lên tới 10%.

 

Tháng 3/2009, chỉ số Purchasing Manager – chỉ số của lĩnh vực sản xuất cho thấy sản xuất Trung Quốc tăng trưởng trở lại lần đầu tiên trong 6 tháng. Ngành sản xuất như vậy đang có những biến đổi tích cực.

 

Ông Ha Jiming, chuyên gia kinh tế trưởng tại China International Capital Corp ở Hồng Kông, mới đây đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc lên mức 8% từ dự đoán trước đó là 7,3%.

 

Theo ông, nguyên nhân tăng trưởng và đầu tư và doanh số ô tô tăng.

 

Chính phủ Trung Quốc đang gây sức ép khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh hoạt động tín dụng. Tổng giá trị các khoản vay mới trong tháng 3/2009 lên tới 190 tỷ USD. Tổng số tiền các ngân hàng đã cho vay trong quý 1/2009 tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2008.

 

Đầu tư vào tài sản cố định tăng 26,5% trong hai tháng đầu tiên của năm. Doanh số bán phương tiện tăng 25% trong tháng 2/2009.

 

Tuy nhiên, không phải mọi thông tin kinh tế đều đã tích cực. Xuất khẩu tháng 2/2009 hạ 25,7%, tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng 1/2009 và tháng 2/2009 chỉ còn 15,2%. 20 triệu lao động nông thôn đã mất việc. Lợi nhuận của công ty nhóm ngành công nghiệp tai tháng đầu năm hạ 37%.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Đầu tư vào tài sản cố định 2 tháng đầu tăng 26,5%, doanh số bán phương tiện tăng, sản xuất bất ngờ t

Trở lên trên