MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu nhân viên Goldman Sachs thú nhận gian lận 8 tỷ USD

04-04-2013 - 11:12 AM | Tài chính quốc tế

Theo phán quyết từ chính phủ Mỹ, Taylor, 34 tuổi, đã thú nhận trước Thẩm phán William H. Pauley rằng giao dịch này được thực hiện nhằm giúp Taylor được thăng chức cũng như tăng tiền thưởng.

Matthew Taylor - cựu giao dịch viên của Goldman Sachs Group – vừa bị buộc tội đã giấu giếm giao dịch không được cấp phép trị giá 8,3 tỷ USD từ năm 2007, khiến ngân hàng này phải chịu khoản lỗ 118 triệu USD. 

Theo phán quyết từ chính phủ Mỹ, Taylor, 34 tuổi, đã thú nhận trước Thẩm phán William H. Pauley rằng giao dịch này được thực hiện nhằm giúp Taylor được thăng chức cũng như tăng tiền thưởng. 

Trong bản tuyên bố trước tòa, Taylor thú nhận trong phiên giao dịch ngày 13/12/2007 đã thực hiện 1 vị thế có khối lượng lớn gấp 10 lần khối lượng cho phép. Đây là các hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Standard & Poor’s 500 Index. Để che dấu vị thế này trên nền tảng giao dịch điện tử của sàn CME Globex, Taylor đã nhập sai dữ liệu trong 1 hệ thống giao dịch bằng tay. Khi các đồng nghiệp ở Goldman Sachs hỏi về vị thế này, Taylor đã nói dối. 

“Tôi thực hiện vị thế này và giấu nhẹm đi với mục đích nâng cao danh tiếng tại Goldman và được tăng tiền lương thưởng. Tôi thật sự xin lỗi”, Taylor nói. 

Mức án cao nhất cho tội danh của Taylor là 20 năm tù giam. Các bên đi đến nhất trí Taylor sẽ bị phạt 33 – 41 tháng tù giam và nộp phạt từ 7.500 – 75.000 USD. 

Tài liệu cho thấy Taylor đã thổi phồng giao dịch để bù đắp cho khoản lỗ từ những giao dịch trong tháng trước đó. Năm 2007, lương của Taylor là 150.000 USD và anh này muốn có được khoản thưởng 1,6 triệu USD. 

Sau khi Taylor thực hiện giao dịch trên, một người trong nhóm Phân tích và quản trị rủi ro thị trường đã liên lạc với Taylor để hỏi về sự bất thường. Tuy nhiên, Taylor báo cáo giao dịch chỉ có giá trị 65 triệu USD. Cuối cùng, Goldman Sachs chịu lỗ khi phải bán tháo vị thế để giảm thiểu rủi ro. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên