MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đại gia" thẻ tín dụng Visa Inc thâu tóm thành công Visa Europe

03-11-2015 - 07:28 AM | Tài chính quốc tế

Công ty phát hành thẻ tín dụng Visa Inc. của Mỹ thông báo đã chính thức "thâu tóm" hãng cung cấp thẻ Visa Europe. Thương vụ mua bán - sáp nhập đình đám này được kỳ vọng sẽ giúp một trong những hãng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất thế giới là Visa Inc. mở rộng quy mô lẫn năng lực.

Với bản hợp đồng lên tới 21,2 tỷ euro (tương đương 23,5 tỷ USD), Công ty phát hành thẻ tín dụng Visa Inc. của Mỹ thông báo đã chính thức "thâu tóm" hãng cung cấp thẻ Visa Europe. Thương vụ mua bán - sáp nhập đình đám này được kỳ vọng sẽ giúp một trong những hãng phát hành thẻ tín dụng lớn nhất thế giới là Visa Inc. mở rộng quy mô lẫn năng lực.

Trong tuyên bố của mình, Visa Inc. cho biết thỏa thuận vừa đạt được giữa ban điều hành hai công ty sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Cụ thể, Visa. Inc sẽ trả trước khoản tiền 16,5 tỷ euro (18,25 tỷ USD) cho Visa Europe và tiếp đó là một khoản tiền bổ sung trị giá 4,7 tỷ euro (5,25 tỷ USD) sau khi thỏa thuận hoàn tất được 4 năm. Với thỏa thuận này, Visa Inc. hy vọng sẽ cung cấp cho khách hàng toàn cầu một trải nghiệm "liền mạch hơn."

Trao đổi với báo giới, Giám đốc điều hành Visa Inc. Charles Scharf đã bày tỏ sự phấn khích về việc hợp nhất hai công ty thành một công ty toàn cầu với "quy mô, công nghệ và các dịch vụ bất khả chiến bại."

Ông cũng cho rằng thỏa thuận trên sẽ mang lại lợi ích cho các thể chế tài chính, chủ thẻ, nhân viên và các cổ đông.

Tương tự, Giám đốc điều hành Visa Europe Nicolas Huss cũng nhận định việc sáp nhập hai công ty sẽ giúp củng cố và tăng cường "sức mạnh tài chính và quy mô hoạt động cần thiết" để thúc đẩy thế hệ tiếp theo của các hình thức thanh toán xuyên suốt châu Âu.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Visa Europe Gary Hoffman cho rằng thỏa thuận sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày một tốt hơn.

Được thành lập vào năm 2004, Công ty Visa Europe được các thành viên ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác đến từ 38 quốc gia điều hành. Đây từng là công ty con của Visa Inc. và đã tách ra độc lập vào tháng 10/2007 khi Visa Inc. "lên sàn" chứng khoán New York.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên