MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh bom tự sát tại Cameroon, ít nhất 10 người thiệt mạng

22-11-2015 - 05:41 AM | Tài chính quốc tế

"Thông tin ban đầu cho biết có 10 người chết, gồm cả kẻ đánh bom, hàng chục người bị thương," một quan chức quân đội Cameroon nói, đồng thời cho biết vụ tấn công diễn ra ở làng Nigue, ngoại ô thị trấn Fotokol.

Theo France24, lại vừa xảy ra một vụ đánh bom tự sát đẫm máu tại Cameroon, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Vụ đánh bom này diễn ra chỉ 1 ngày sau vụ tấn công khách sạn ở Bamako, Mali, cướp đi sinh mạng của 21 người.

Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết thủ phạm gây ra vụ đánh bom này có thể là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công ở Cameroon, Chad, Niger và Nigeria và biến khu vực biên giới gần Hồ Chad thành khu vực chiến tranh.

"Thông tin ban đầu cho biết có 10 người chết, gồm cả kẻ đánh bom, hàng chục người bị thương," một quan chức quân đội Cameroon nói, đồng thời cho biết vụ tấn công diễn ra ở làng Nigue, ngoại ô thị trấn Fotokol.

Boko Haram đã tiến hành cuộc chiến kéo dài 6 năm qua hòng thành lập Nhà nước Hồi giáo ở phía Bắc Nigeria. Nhiều quốc gia láng giềng cũng tham gia tấn công nhóm này, khiến xung đột lan rộng, làm hàng chục ngàn người phải bỏ nhà cửa.

Những vụ khủng bố liên tiếp diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ tấn công tàn bạo ở Paris cách đây 1 tuần làm 130 người thiệt mạng.​

PV

Vietnam+

Trở lên trên