MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đảo chiều cuối phiên, chứng khoán châu Á lại lao dốc

21-01-2016 - 16:34 PM | Tài chính quốc tế

Đến cuối phiên sáng nay, sắc xanh vẫn bao trùm chứng khoán châu Á với gần như tất cả các chỉ số chính đều tăng điểm mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến chiều nay cũng gần như tất cả các thị trường đều đã đảo chiều.

Sau khi chứng khoán châu Âu và Mỹ trải qua một phiên biến động mạnh, cơn “rung lắc” lại tiếp tục lan sang thị trường châu Á trong phiên hôm nay (21/1).

Đến cuối phiên sáng nay, sắc xanh vẫn bao trùm chứng khoán châu Á với gần như tất cả các chỉ số chính đều tăng điểm mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến chiều nay cũng gần như tất cả các thị trường đều đã đảo chiều.

Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản chào ngày mới với mức tăng 2% nhưng đã chuyển sang giảm điểm vào buổi chiều và mất 2,43% khi đóng cửa. Biểu đồ dưới đây thể hiện sự đảo chiều ngoạn mục của chỉ số Nikkei chỉ trong vài giờ giao dịch cuối cùng.

Theo số liệu từ Reuters, tổng cộng trong tuần kết thúc vào ngày 16/1 nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 358,3 tỷ yên sau khi bán 746,4 tỷ trong tuần trước đó.

Giống như khi chứng khoán Trung Quốc lao dốc, tâm trạng bất an lại lan ra toàn khu vực. Chứng khoán Trung Quốc cũng kết thúc một phiên giảm điểm với mức giảm 3,22%. Chỉ số Shanghai Composite đã chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 12/2014, trong khi chỉ số Hang Seng rơi xuống mức thấp nhất 3 năm.

 

Tú Anh

BI, CNBC

Trở lên trên