MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đảo chiều ngoạn mục, S&P 500 chốt lại một phiên tăng điểm

15-12-2015 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Đà phục hồi của giá dầu lấn át những nỗi bi quan về thị trường tín dụng cũng như nỗi lo về tăng trưởng trong bối cảnh các nhà đầu tư “nín thở” chờ động thái của Fed.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều trong những phút cuối và chốt lại một phiên tăng điểm.

Kết thúc phiên hôm qua (14/12), S&P 500 tăng 0,5%, lên 2.021,94 điểm, sau khi đã giảm 1% trước đó và có lúc đã chạm đáy thấp nhất kể từ ngày 6/10. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 17.368,50 điểm, trong khi Nasdaq tăng 0,4%. Tổng cộng có 8,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 24% so với mức trung bình 3 tháng.

9 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các nhóm điện thoại, năng lượng và tiêu dùng thiết yếu. Nguyên vật liệu thô là nhóm duy nhất giảm điểm với mức giảm 1,4%, xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.


Diễn biến của chỉ số S&P 500 trong phiên hôm qua

Diễn biến của chỉ số S&P 500 trong phiên hôm qua

Nhóm dầu khí tăng điểm sau khi giá dầu thô hồi phục trở lại nhờ dự đoán các quỹ đầu cơ đang mua vào sau khi giá rơi xuống dưới mức 35 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2009. Cổ phiếu của ConocoPhillips và Chevron tăng hơn 2,9%.

Nhóm công nghệ cũng tăng điểm khá mạnh với Facebook và Alphabet tăng ít nhất 1,6%. Sau khi giảm khoảng 3% vì Morgan Stanley hạ mức dự báo số iPhone bán ra trong năm 2016, cổ phiếu Apple cũng hồi phục trở lại vào cuối phiên.

Theo John Carey, chuyên gia đến từ quỹ đầu tư Pioneer, ở thời điểm này nền kinh tế vĩ mô, Fed và giá hàng hóa là những điều mà nhà đầu tư quan tâm nhất.

Kể từ đầu tháng đến nay, thị trường chứng khoán trên toàn cầu đã biến động rất mạnh mà nguyên nhân là bởi nhà đầu tư chờ đợi động thái của Fed và đà lao dốc của giá dầu thổi bùng lên cơn bán tháo các tài sản mang tính rủi ro cao. Sự ảm đạm của thị trường hàng hóa càng làm tăng thêm nỗi lo ngại rằng các công ty trong ngành này sẽ phá sản. Ngoài ra, sự yếu ớt của thị trường trái phiếu lợi suất cao cũng làm dấy lên lo ngại về kịch bản rủi ro lây lan trên toàn hệ thống.

Tổng cộng S&P 500 đã giảm 2,8% kể từ ngày 1/12, đối lập với xu hướng truyền thống và rất có thể sẽ đánh dấu tháng cuối năm tồi tệ nhất kể từ năm 2002.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên