MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, cổ phiếu Apple tăng vọt

28-01-2015 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Số iPhone được bán ra trong quý kết thúc vào ngày 27/12 năm ngoái tăng 46%, lên 74,5 triệu chiếc, vượt xa mức kỳ vọng 64,9 triệu chiếc.

Nội dung nổi bật:

- Một loạt sản phẩm mới giúp Apple ghi nhận doah thu và lợi nhuận kỷ lục

- Doanh thu ở Trung Quốc tăng trưởng 70%


Apple vừa thông báo kết quả kinh doanh gây ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Một loạt các sản phẩm mới – từ những chiếc điện thoại iPhone với màn hình lớn hơn cho tới những chiếc máy tính Mac được cải tiến – đã giúp tăng trưởng hồi sinh.

Cổ phiếu Apple ngay lập tức tăng giá khoảng 6,7% sau khi các con số được đưa ra. Nhu cầu về các sản phẩm của Apple đã tăng lên mức “cao nhất mọi thời đại”. Số iPhone được bán ra trong quý kết thúc vào ngày 27/12 năm ngoái tăng 46%, lên 74,5 triệu chiếc, vượt xa mức kỳ vọng 64,9 triệu chiếc.

Quý thứ 4 liên tiếp, số iPad bán ra sụt giảm khi giảm 18%, xuống còn 21,4 triệu chiếc. Số Mac bán ra tăng 14%, lên 5,5 triệu chiếc.

Lợi nhuận của quý này tăng lên mức cao kỷ lục 18 tỷ USD, tương đương 3,06 USD/cổ phiếu trên doanh thu 74,6 tỷ USD. Trước đó các chuyên gia phân tích chỉ đưa ra dự báo doanh thu đạt 67,5 tỷ USD.

Quý kết thúc vào tháng 12 thường là quý sinh lợi nhiều nhất cho công ty có trụ sở ở Cupertino (California) bởi đây là mùa mua sắm cuối năm. Năm nay, thời gian này càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi đánh dấu sự ra đời của một loạt sản phẩm mới của Apple.

Doanh thu đặc biệt tăng trưởng tốt ở Trung Quốc, nơi ghi nhận mức tăng trưởng 70% sau khi Apple cố gắng mở rộng ở thị trường này. Cook từng nói Apple sẽ mở 25 cửa hàng mới ở Trung Quốc trong 2 năm. Doanh thu ở Mỹ tăng 23% trong khi ở châu Âu tăng 20%.

Apple dự báo đà tăng trưởng sẽ tiếp diễn với doanh thu tăng từ mức 45,6 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái lên 52 – 55 tỷ USD. Lợi nhuận thặng dư có thể ở mức 38,5 – 39,5% so với mức 39,3% của 1 năm trước.

>>> Vì sao Apple phải đi vay tiền?

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên