MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ vẫn là trọng tâm của Trung Quốc

24-03-2009 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

Tính đến hết tháng 1/2009, tổng giá trị số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ là 739,6 tỷ USD. Trung Quốc vẫn chưa tìm được loại hình đầu tư nào tốt hơn.

Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Hồ Diệu Liên cho biết Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục tập trung đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ.

Phát biểu với báo giới, bà cho biết: “ Việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đầu tư của chúng tôi.”

Từ tháng 9/2008, Trung Quốc đã vượt qua Nhật để trở thành nước nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhất thế giới.

Tính đến hết tháng 1/2009, tổng giá trị số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ là 739,6 tỷ USD.

Một số chuyên gia kinh tế thể hiện sự không hài lòng khi Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa tìm được hướng đầu tư nào mang lại lợi tức cao hơn cho dự trữ ngoại tệ khổng lồ của nước này.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đầu tháng này cho biết ông hết sức lo ngại về khoản đầu tư của Trung Quốc vào trái phiếu chính phủ Mỹ khi phía Mỹ chưa đưa ra biện pháp kích thích kinh tế nào thật sự hiệu quả, điều này đe dọa làm giảm giá trị của tài sản định giá bằng USD.

Bà Hồ Diệu Liên cho biết Trung Quốc cũng đang cân nhắc một số loại hình đầu tư khác ngoài trái phiếu chính phủ Mỹ, bà còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc theo dõi hết sức sát sao đến biến động giá trị của tài sản nước này.

Theo bà Hồ Diệu Liên, khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tính đến cuối năm 2008 đúng ở mức 1,95 nghìn tỷ USD – mức cao nhất thế giới.

Báo giới Trung Quốc đưa tin dự trữ ngoại tệ của nước này giảm 30 tỷ USD trong tháng 1/2009, một phần nguyên nhân do giá trị của tài sản không định giá bằng USD giảm.

Một số chuyên gia cho rằng khi Trung Quốc mua trái phiếu kho bạc Mỹ, họ phải chấp nhận các rủi ro lớn, rủi ro về tỷ giá, rủi ro về lạm phát và rủi ro về vấn đề thanh khoản. Để phân tán rủi ro Trung Quốc cần nghiên cứu để chuyển dự trữ ngoại hối bằng ngoại tệ sang dự trữ bằng dầu mỏ hoặc các nguyên liệu quý hiếm khác.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên